Nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng đột biến

Các bệnh viện, Trung tâm Phụ sản Nhi và Trung tâm y tế tuyến quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng đều trong tình trạng quá tải.

Từ thành phố Quảng Ngãi ra Bệnh viện Đà Nẵng lúc 4 giờ sáng, nhưng phải chờ đến hơn 10 giờ chị Đỗ Thị Lan Anh mới khám bệnh được cho hai con. Chị Lan Anh cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cả 2 đứa con của chị đều bị viêm phổi nặng. Các cháu ho nhiều, không đỡ.

Theo các bác sỹ Trung tâm phụ sản Nhi Đà Nẵng, thời tiết giao mùa, nắng nóng gay gắt khiến bệnh nhi tăng đột biến, chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, sốt siêu vi… Đặc biệt, các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sau thời gian tạm lắng nay lại  gia tăng trở lại và diễn biến khá phức tạp. Trong số hơn 850 trẻ đang điều trị tại Trung tâm có gần 400 ca bị tay chân miệng, trong đó 22 ca bệnh nặng đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, quy mô Trung tâm chỉ có 550 giường, nên dù đã bố trí kê thêm giường dọc hành lang, gầm cầu thang bệnh nhân vẫn phải nằm chung 2 - 3 người/giường, vì thế nguy cơ lây bệnh chéo càng cao.

Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm y tế các quận huyện cũng trong tình trạng tương tự, luôn quá tải bệnh nhân. Bác sỹ Phan Thị Liên Mỹ, phụ trách phòng khám nhi Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thời tiết giao mùa dễ làm trẻ bị sốt cao: “Nóng quá đột ngột. Nhiều người muốn mát đi ra ngoài, đi biển… nên trẻ em dễ bị ốm. Tôi cũng thường khuyên bệnh nhân khi trời nắng nóng nên để các cháu ở trong nhà, cho trẻ uống nước nhiều”.

Không chỉ trẻ em mà người lớn nhập viện do nắng nóng trong mấy ngày quá cũng tăng nhanh, khiến bệnh viện càng thêm căng thẳng. Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động tối đa y bác sĩ làm việc với cường độ cao, mới giải quyết được lượng bệnh nhân vào cấp cứu, nhập viện điều trị.

Bác sỹ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Sau đợt lễ dài ngày, lại thêm thời tiết nắng nóng nên bệnh nhân nhập viện tương đối nhiều. Hệ thống phòng khám đã được mở rộng hết rồi. Các chuyên khoa cũng được mở rộng để bệnh nhân đến được tiếp cận với chuyên khoa ngay, tạo điều kiện hướng dẫn, chăm sóc bệnh nhân ngay từ đầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên