Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi nhập viện gia tăng

VOV.VN -Những ngày này số trẻ em nhập viện gia tăng ở miền Trung, chủ yếu mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp...

Nắng nóng gay gắt kéo dài ở các tỉnh miền Trung, nhiều nơi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tình trạng nắng nóng cũng khiến bệnh nhi nhập viện tăng cao.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, nắng nóng kéo dài hơn một tuần qua làm đảo lộn mọi sinh hoạt và cuộc sống của người dân. Để tránh cái nắng như thiêu như đốt, người dân hạn chế ra đường vào những giờ cao điểm, nhất là buổi trưa. Các công viên có nhiều bóng mát và khu vực ven sông Hương… ở thành phố Huế trở thành nơi tránh nắng cho học sinh, sinh viên và người dân.

Tình trạng nắng nóng khiến bệnh nhi nhập viện tăng cao (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thị Hải An, ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế đưa con nhỏ vào khám ở Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, con của chị bị sốt mấy ngày nay nên chị đưa con đi khám ở phòng khám tư, nhưng bác sĩ nghi ngờ cháu bị sốt xuất huyết nên chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Bác sĩ Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Những ngày này số trẻ em nhập viện gia tăng, chủ yếu mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp... Bình quân mỗi ngày trung tâm khám và điều trị từ 300 - 350 cháu, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Theo bác sĩ Phạm Hoàng Hưng, Trung tâm Nhi khoa, khoa đang trong tình trạng quá tải. Số lượng nhân viên là 110 người, nhưng phải tiếp nhận từ 250-350 bệnh nhi mỗi ngày, khiến công việc gấp 2, 3 lần so với ngày thường.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, dịp đầu hè cũng là thời điểm các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh sởi… diễn biến phức tạp. Do đó, các phụ huynh nên đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện nóng, sốt để xác định rõ nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng. Hiện có 20 bệnh nhân mắc bệnh sởi nặng đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Công tác phòng chống dịch sởi được ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực triển khai.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay: “Chúng tôi đã tích cực đẩy mạnh công tác giám sát tại các bệnh viện để giám sát tất cả những trường hợp sốt phát ban, sau đó lấy mẫu gửi viện Paster Nha Trang để xét nghiệm, đồng thời qua đó nắm bắt tình hình diễn biến dịch sởi trên địa bàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên