Ném đá lên tàu, xe: Không thể dung dưỡng cái ác

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội tâm lý học xã hội Việt Nam, những người chủ động ném đá là những người trẻ và trẻ em dưới 18 tuổi là phần lớn. 

Thời gian gần đây, nổi lên một số vụ việc người đi tàu hỏa hay xe khách Bắc - Nam, thậm chí là một số tuyến đường khác, bị ném đá gây thương tích.
Mới đây nhất, vào lúc 1h45 phút ngày 22/5, khi xe khách chạy đến khu vực ngã 2 xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì bị các đối tượng dùng đá ném liên tiếp vào cả 3 xe làm vỡ nhiều cửa kính. Đã có 3 hành khách trên các chiếc xe này bị thương. Trong đó, có một trường hợp bị thương nặng là cháu Nguyễn Phan An Khang (23 tháng tuổi).
Câu hỏi vì sao người ta lại bị ném đá? Vì sao người ném đá lại vô tư hành động? Hàng loạt những sự vụ ném đá cho thấy một hành vi cần được giải mã.
Theo Phó Giáo sư tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội tâm lý học xã hội Việt Nam, những người chủ động ném đá là những người trẻ và trẻ em dưới 18 tuổi là phần lớn. Đó là chưa kể một số người trưởng thành say xỉn hay nghiện rượu bia. Ngoài ra có thể kể đến một số cá nhân rủ rê nhau hay thách đố nhau theo kiểu tự khẳng định mình.
Liệu rằng người thủ ác sẽ ra sao nếu như không có những tác động giáo dục? Hay sự quan tâm từ cha mẹ? Sự răn đe về mặt tương tác xã hội? Hình phạt thích đáng hay đó là sự xử phạt từ pháp luật?
Không thể dung dưỡng những hành vi quá vô tư và ác tâm đến mức dã man như thế. Song song đó, cần nhấn mạnh rằng những cải tiến của đường sắt, đường bộ về rào chắn, về yêu cầu sử dụng kính chắn… sẽ không thể hiệu quả nếu người ném đá không bị bắt phạt bởi hành vi xấu, không bị phạt một cách thỏa đáng, không có những tác động mang tính giáo dục sâu sắc bởi các lực lượng khác trong xã hội…/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm
Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Bức ảnh Quang Lê không đội nón bảo hiểm chở con nuôi Phương Mỹ Chi thu hút hơn 100.000 lượt like và gây tranh cãi dữ dội trên Facebook.

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Bức ảnh Quang Lê không đội nón bảo hiểm chở con nuôi Phương Mỹ Chi thu hút hơn 100.000 lượt like và gây tranh cãi dữ dội trên Facebook.

Đắc Lắc: Lại xảy ra nạn ném đá lên xe ôtô trên QL 14
Đắc Lắc: Lại xảy ra nạn ném đá lên xe ôtô trên QL 14

VOV.VN - Trong những ngày qua, tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc lại xảy ra tình trạng ném đá lên ô tô đang lưu thông trên Quốc lộ 14.

Đắc Lắc: Lại xảy ra nạn ném đá lên xe ôtô trên QL 14

Đắc Lắc: Lại xảy ra nạn ném đá lên xe ôtô trên QL 14

VOV.VN - Trong những ngày qua, tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc lại xảy ra tình trạng ném đá lên ô tô đang lưu thông trên Quốc lộ 14.

Xe khách bị ném đá vỡ kính, bé 23 tháng tuổi bị thương nặng
Xe khách bị ném đá vỡ kính, bé 23 tháng tuổi bị thương nặng

Vụ việc khiến các hành khách trên xe rất hoảng sợ, có 3 hành khách bị thương. Trong đó có cháu Nguyễn Phan An Khang (23 tháng tuổi) bị thương nặng

Xe khách bị ném đá vỡ kính, bé 23 tháng tuổi bị thương nặng

Xe khách bị ném đá vỡ kính, bé 23 tháng tuổi bị thương nặng

Vụ việc khiến các hành khách trên xe rất hoảng sợ, có 3 hành khách bị thương. Trong đó có cháu Nguyễn Phan An Khang (23 tháng tuổi) bị thương nặng

Vụ cháu bé đi xe khách bị ném đá: Chỉ còn nhìn được một mắt
Vụ cháu bé đi xe khách bị ném đá: Chỉ còn nhìn được một mắt

Hiện tại cháu Khang được băng bó bên mắt phải vì con mắt này bị thương nặng không nhìn thấy được

Vụ cháu bé đi xe khách bị ném đá: Chỉ còn nhìn được một mắt

Vụ cháu bé đi xe khách bị ném đá: Chỉ còn nhìn được một mắt

Hiện tại cháu Khang được băng bó bên mắt phải vì con mắt này bị thương nặng không nhìn thấy được