Ngang nhiên bán hàng rong, chơi bạc trên tàu khách Lào Cai-Hà Nội

Mặc dù, ngành đường sắt đã cấm bán rong trên tàu nhưng tình trạng này vẫn hoành hành trên các đoàn tàu chở khách trên tuyến Lào Cai – Hà Nội mà chẳng thấy ai nhắc nhở...

Cùng đi trên đoàn tàu khách LC4 xuất phát từ ga quốc tế Lào Cai đi xuôi Hà Nội lúc 9 giờ 15 phút sáng 7/12/2009 và  đi  ngược trở lại từ Hà Nội lên Lào Cai ngày hôm sau (8/12) trên đoàn tàu LC3, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và ghi lại những hình ảnh không đẹp mắt về bán hàng rong trên các chuyến tàu kể trên.

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là tất cả các toa chở hành khách đều có nhân viên nhà tàu quản lý suốt hành trình nhưng không hiểu sao những người bán hàng rong đều qua mặt họ, vào tận chỗ ngồi của khách để “phục vụ” đồ ăn, thức uống, sách báo hoặc vừa đánh giày cho khách, vừa tán gẫu với khách... Tất cả những hành động này không hề được bất kỳ nhân viên đường sắt nào có mặt trên tàu lúc đó nhắc nhở (?).

Chuyện lạ hơn xảy ra vào đầu giờ chiều 8/12 trên toa số 9 của đoàn tàu LC3 từ Hà Nội chạy  lên Lào Cai. Không ít hành khách đã tận mắt nhìn thấy cả một số nhân viên đường sắt  phục vụ trên đoàn tàu này túm tụm đứng xem và “cổ vũ” cho một số “khách quen” lên từ ga Yên Bái, ga Mậu A... đang sát phạt nhau trên bàn bài tú-lơ-khơ “chơi tấn” ăn tiền công khai. 

Lẽ nào ngành Đường sắt Việt Nam lại làm ngơ với các hiện tượng không thể chấp nhận như trên ở không ít các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội  - Lào Cai và ngược lại?

Được biết, tuyến đường sắt này có rất nhiều du khách quốc tế qua lại để lên thưởng ngoạn khu du lịch Sa Pa hoặc quá cảnh để sang thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên