Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10)

Đối tượng chính mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam muốn hướng tới đó là học sinh và bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Hưởng ứng “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” 15/10, “Năm quốc tế về vệ sinh” 2008 và một trong những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ “Tăng cường vệ sinh cá nhân”, ngày 13/10 tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức phát động hưởng ứng nhằm tăng cường nhận thức và tạo thói quen rửa tay với xà phòng tại Việt Nam. Đối tượng chính mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam muốn hướng tới đó là học sinh và bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Cuộc phát động cũng sẽ được triển khai đồng loạt tại 7 tỉnh gồm Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Định, Tiền Giang và Đồng Tháp thông qua các hoạt động truyền thông tại cộng đồng: Họp nhóm ông bà, họp nhóm bà mẹ có con dưới 5 tuổi và thực hành rửa tay tại 260 trường tiểu học thuộc các tỉnh nói trên.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay là việc đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định, việc rửa tay thường xuyên với xà phòng có thể ngăn chặn được 47% các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và hơn 30% các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp.

Ở Việt Nam, việc rửa tay với xà phòng cũng là một hành vi giúp ngăn chặn được các dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan trong cộng đồng như dịch tiêu chảy cấp, dịch cúm gia cầm và dịch tay - chân - miệng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Y tế, hiện nay, mặc dù hầu hết bà mẹ có con dưới 5 tuổi rất quan tâm tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ, nhưng họ lại không hiểu hết về lợi ích của việc rửa tay bằng xà phòng. Có tới 64% bà mẹ không rửa tay trước khi cho trẻ ăn, từ 27-42% không biết các biện pháp phòng ngừa bệnh tiêu chảy và viêm đường hô hấp cấp. Còn tại các cơ sở y tế, chỉ có 13% nhân viên y tế ở Việt Nam rửa tay thường xuyên và đúng cách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên