Ngôi nhà hai lần cháy bí ẩn trong đêm

VOV.VN -Sau khi cơ quan công an hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vào chiều hôm trước thì sáng hôm sau, ngôi nhà lại bốc hỏa.

Chiều 1/11, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường ngôi nhà cháy chưa rõ nguyên nhân.

Lúc 3h sáng 1/11, trong lúc đang ngủ tại nhà người quen, nghe tiếng mái tôn của nhà mình nổ lách tách, bà Nguyễn Thị Bông (SN 1940, trú thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) vội chạy về thì thấy 2 phòng trong nhà của bà bị cháy. 

Đáng nói là ngay đêm trước đó, kẻ gian cũng đã mở cửa vào nhà của bà Bông đốt cháy một số tài sản và đồ dùng cá nhân. Tài sản thiệt hại gồm: tủ đựng quần áo, chăn màng, đồ dùng cá nhân. Lần cháy thứ nhất đã được bà Bông báo cáo Công an huyện Phù Mỹ đến khám nghiệm hiện trường.

Theo quan sát, ngôi nhà của bà Bông có chiều rộng khoảng 6m, dài 15m, tường xây bằng gạch, mái lợp tôn.

Bà Bông hiện bà sống một mình. Trước đây, bà sống ở ngôi này, tuy nhiên thời gian gần đây, ban ngày bà ở nhà còn ban đêm bà đóng cửa đến nhà hàng xóm ngủ cho vui.

Hiện Công an huyện Phù Mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cháy tại Công ty mút xốp Đại Kim lúc nửa đêm
Hà Nội: Cháy tại Công ty mút xốp Đại Kim lúc nửa đêm

VOV.VN -Công ty cổ phần Đại Kim chuyên sản xuất các mặt hàng mút xốp bất ngờ phát cháy lúc nửa đêm.

Hà Nội: Cháy tại Công ty mút xốp Đại Kim lúc nửa đêm

Hà Nội: Cháy tại Công ty mút xốp Đại Kim lúc nửa đêm

VOV.VN -Công ty cổ phần Đại Kim chuyên sản xuất các mặt hàng mút xốp bất ngờ phát cháy lúc nửa đêm.

Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy
Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy

Các hộ tiểu thương chuyển về kinh doanh tại chợ Hội Đô sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng trong 5 năm.

Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy

Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy

Các hộ tiểu thương chuyển về kinh doanh tại chợ Hội Đô sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng trong 5 năm.

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ “kỳ lạ” ở TP HCM
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ “kỳ lạ” ở TP HCM

Các mẫu đất, nước do một mũi khoan lấy lên từ độ sâu khoảng 80cm được cho vào các ống thuỷ tinh đem đi xét nghiệm.

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ “kỳ lạ” ở TP HCM

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ “kỳ lạ” ở TP HCM

Các mẫu đất, nước do một mũi khoan lấy lên từ độ sâu khoảng 80cm được cho vào các ống thuỷ tinh đem đi xét nghiệm.

Tông dải phân cách, xe đầu kéo bốc cháy
Tông dải phân cách, xe đầu kéo bốc cháy

VOV.VN -Chiếc xe chuẩn bị lên cầu thép thì bất ngờ tông vào dải phân cách bốc cháy dữ dội.

Tông dải phân cách, xe đầu kéo bốc cháy

Tông dải phân cách, xe đầu kéo bốc cháy

VOV.VN -Chiếc xe chuẩn bị lên cầu thép thì bất ngờ tông vào dải phân cách bốc cháy dữ dội.

Cháy ở Công ty Diana: Xưởng tan hoang, công nhân nghỉ việc
Cháy ở Công ty Diana: Xưởng tan hoang, công nhân nghỉ việc

VOV.VN -Vụ cháy đã khiến toàn bộ công nhân của Công ty Diana ở cụm công nghiệp Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phải nghỉ việc.

Cháy ở Công ty Diana: Xưởng tan hoang, công nhân nghỉ việc

Cháy ở Công ty Diana: Xưởng tan hoang, công nhân nghỉ việc

VOV.VN -Vụ cháy đã khiến toàn bộ công nhân của Công ty Diana ở cụm công nghiệp Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phải nghỉ việc.

Tan hoang nhà máy Diana sau vụ cháy hơn 20 tiếng
Tan hoang nhà máy Diana sau vụ cháy hơn 20 tiếng

VOV.VN -Đến chiều 26/10, đám cháy cơ bản được dập tắt, 11.000m2 nhà xưởng bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại chưa thể thống kê.

Tan hoang nhà máy Diana sau vụ cháy hơn 20 tiếng

Tan hoang nhà máy Diana sau vụ cháy hơn 20 tiếng

VOV.VN -Đến chiều 26/10, đám cháy cơ bản được dập tắt, 11.000m2 nhà xưởng bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại chưa thể thống kê.