Ngư dân Nghệ An cứu hộ tàu cá Trung Quốc trôi dạt trên biển

VOV.VN - Phát hiện một con tàu bị sóng đánh trôi dạt trên biển, Bộ đội
Biên phòng Quỳnh Thuận (Nghệ An), phối hợp cùng ngư dân đã lai dắt con
tàu vào bờ an toàn.

Sáng nay, 30/9, khi đang trên đường vào trú bão, một số ngư dân ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bất ngờ phát hiện một con tàu không có số hiệu, vỏ sắt dài 20 mét, rộng 5 mét, nặng 60 tấn, công suất 300 CV, đã bị chết máy và trôi lênh đênh tự do trên biển. Lập tức các ngư dân đã tìm cách áp sát con tàu để tìm cách cứu hộ.

Tuy nhiên, khi áp sát được con tàu, các ngư dân đã phát hiện có 3 người trên tàu mang quốc tích Trung Quốc với tâm trạng khá hoảng loạn. Ngay lập tức, các ngư dân đã báo cáo về Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận xin cứu hộ con thuyền.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã cho tàu cao tốc ra phối hợp cùng với tàu cá của ngư dân để lai dắt con tàu bị chết máy vào bờ an toàn.
 
Tiến hành kiểm tra con tàu, cơ quan chức năng không phát hiện bất cứ hàng hóa và cũng không có bất kỳ giấy tờ nào về con tàu này. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã phát hiện trên tàu có 3 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc gồm: chủ tàu là A Minh (SN 1972), A Sô (SN 1954) và A Phu (SN 1955), cả 3 người này đều cư trú tại Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Khai thác tại chỗ, cả 3 người này đều khai nhận đã mua con tàu này ở Phòng Thành, Trung Quốc. Nhưng sau đó con tàu đã bị đứt dây neo nên trôi dạt tự do về biển Việt Nam. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cả 3 người này đã không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh là chủ sở hửu con tàu nói trên.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để có hướng xử lý con tàu cũng như 3 người mang quốc tịch Trung Quốc nói trên.

Cũng theo báo cáo từ cơ quan chức năng, sáng nay (30/9), bất chấp lệnh cấp ra khơi khi đang có bão, có 52 tàu cá của huyện Quỳnh Lưu vẫn tiến hành nhổ neo, ra đánh cá ở vùng biển gần bờ.

Ngay sau khi phát hiện các ngư dân nhổ neo ra khơi đánh cá, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ đội biên phòng và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Quỳnh Lưu, lập tức yêu cầu các ngư dân vào bờ, thực hiện nghiêm việc tránh trú bão an toàn.

Được biết, theo quan niệm của các ngư dân “trước động sau lặng” (tức là đánh cá trước lúc biển động và ngay sau lúc biển lặng) thường trúng được những mẻ cá lớn và giá trị nên các ngư dân đã bất chấp nguy hiểm, nhổ neo ra đánh cá lúc mưa bão. Cũng vì sự chủ quan này mà có rất nhiều vụ tai nạn, vụ đắm tàu thương tâm đã xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên