Người dân Hà Nội còn chịu cảnh mất nước sạch dài dài

VOV.VN -Phải mất thêm thời gian tương đối dài thì tình trạng mất nước mới ổn định lại được, đặc biệt là những khu vực cuối nguồn.

Tình trạng mất nước sạch kéo dài hơn 1 tháng qua ở một số khu vực thuộc quận Thanh Xuân và Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Bế Thành, Phó Giám đốc Phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco cho biết, đây không phải là lần đầu tiên trong mùa nắng nóng này người dân Hà Nội bị cắt nước sinh hoạt.

Người dân phải dùng nước giếng khoan và dùng nhiều xô chậu để tích nước

Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng nước của người dân trong thời gian vừa qua tăng đột biến, dao động từ 10 đến 15%. Thời tiết nắng nóng kéo dài làm giảm áp lực đầu nguồn dẫn đến các khu vực bất lợi, khu vực ở xa và những nơi có địa hình cao không đủ khả năng đẩy nước lên khu vực đó dẫn đến tình trạng bị ảnh hưởng thiếu nước và mất nước.

Bên cạnh đó, sự cố mất điện trên Nhà máy nước Hòa Bình (đơn vị sản xuất nước cung cấp cho Viwaco) vào ngày 5 và 17/5 và thời gian mất điện kéo dài dẫn đến tình trạng cấp nước phải gián đoạn. Sau thời gian cấp nước trở lại, phải mất thêm thời gian tương đối dài thì tình trạng mới ổn định lại được, đặc biệt là những khu vực cuối nguồn.

Để khắc phục tình trạng mất nước, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco đã cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật xuống địa bàn, thường xuyên túc trực theo dõi tình hình cấp nước, để có hướng điều chỉnh, điều tiết mạng lưới hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

Trong thời gian qua, Công ty đã khẩn trương thực hiện các giải pháp như cấp nước theo giờ theo từng khu vực. Bên cạnh đó là vận hành mạng lưới để điều tiết cấp nước cho từng khu vực. Công ty cũng phải nâng cấp một số tuyến ống để đấu nối tăng cường cho những khu vực mất nước. Phương án cuối cùng là công ty cũng phải vận hành các trạm bơm tăng áp để tăng áp lực, bơm tiếp áp lên những nơi khả năng không đủ áp để đẩy vào.

Đối với những nơi thiếu nước trầm trọng, công ty sẽ cấp nước bằng những xe téc miễn phí cho bà con ở các khu vực đó. Công ty cũng thông báo tuyên truyền cho bà con có cách sử dụng nước hợp lý nhất trong mùa hè nắng nóng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên