Người dân Hà Nội khốn khổ vì mất nước giữa ngày hè nóng bức

VOV.VN -Hơn 1 tháng nay, hàng nghìn người dân khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) phải sống trong tình trạng mất nước sạch kéo dài.

Hơn 1 tháng không có nước sạch sử dụng giữa lúc mùa hè nắng nóng, người dân ở phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Khương Trung, Khương Hạ (quận Thanh Xuân-Hà Nội) bức xúc và lo lắng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích, ở phố Bùi Xương Trạch phải xin nước giếng khoan về dùng. Xin được nước thì mọi người phải sử dụng chắt chiu, có khi nước giặt giũ, nước rửa rau cũng phải giữ lại để dùng cho những việc khác.

Bà Bích cho biết: “Khu dân cư này mất nước sạch hơn một tháng nay. Mất nước liên tục nên người dân phải đi xin nước giếng khoan. Mùa hè như này không có nước thì rất khổ. Nhiều nhà phải khoan giếng dùng. Chúng tôi mong muốn công ty cung cấp nước sạch xem xét, có hướng khắc phục sớm nhất”.

Người dân phải dùng nước giếng khoan và dùng nhiều xô chậu để tích nước

Tình trạng này cũng diễn ra tại phố Định Công Thượng (quận Hoàng Mai). Nhiều hộ tận dụng tất cả các dụng cụ chứa nước để dùng dần. Ông Trần Xuân Quý, ở phường Định Công Thượng bức xúc: “Người ta bán 500 lít nước với giá 120.000 đồng, nhưng nước không được trong, cảm giác không phải nước máy. Chúng tôi mong muốn công ty cấp nước cho chúng tôi biết nguyên nhân không có nước và bao giờ thì có nước trở lại”.

Trước tình trạng mất nước sạch kéo dài, nhiều người dân đã gửi đơn kiến nghị tới Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco nhưng chỉ nhận được thông báo về nguyên nhân mất nước mà không biết đến bao giờ có nước trở lại.

Không thể kiên nhẫn hơn nữa, chị Vũ Thị Liên, ở quận Thanh Xuân đề nghị công ty sớm khắc phục tình trạng này: “Vài ngày trước chúng tôi báo cho công ty cấp nước, họ ra trạm nước và cho công nhân vào đào nhưng đường ống vỡ và chìm sâu dưới cống, nên bơm lên toàn nước bẩn. Họ gọi điện lên trạm trưởng, thông báo đường nước cũ và nhỏ, nên muốn cải thiện thì phải thay toàn bộ đường ống, phải kêu gọi dân đóng tiền để làm đường ống. Thực tế chúng tôi đã bỏ tiền mua nước sạch thì công ty cung cấp nước sạch phải có biện pháp để khắc phục”.

Nhiều sinh viên phải đi xin nước sạch về dùng

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Bế Thành, Phó Giám đốc Ban kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco cho biết: Do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vinaconex đã giảm áp lực nước nên những khu vực ở cuối nguồn nước chảy rất yếu, thậm chí không có. Bên cạnh đó, Nhà máy nước Sông Đà- Hòa Bình xảy ra sự cố bị mất điện kéo dài dẫn đến tình trạng cấp nước phải gián đoạn. Thời tiết nắng nóng liên tiếp khiến nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến, từ 10 -15% so với trước.

Theo ông Bế Thành, công ty đã khẩn trương thực hiện cấp nước theo giờ, theo từng khu vực; đầu tư một số tuyến ống để đấu nối tăng cường cho những khu vực bất lợi, trước đây không đủ áp lực để đẩy vào. Công ty cũng vận hành trạm bơm tăng áp để bơm tiếp áp lên những nơi không đủ áp để đẩy nước vào. Những nơi căng thẳng quá, công ty sẽ cấp nước bằng những xe téc miễn phí cho bà con ở các khu vực đó. Theo dự kiến, đến hết ngày 21/5 về cơ bản khắc phục xong sự cố và từ ngày 22/5 khoảng 80% khu vực mất nước sạch sẽ có nước trở lại”.

Nắng nóng còn kéo dài trong thời gian tới, cùng với việc áp lực nước giảm thì việc tăng thêm đường ống nước ở một số khu vực chỉ là giải pháp tạm thời nên người dân khó tránh khỏi tình trạng mất nước sinh hoạt lại tiếp diễn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên