Người dân Hà Tĩnh hoang mang sau vụ sụt lún 2 hố sâu

Người dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh hoảng loạn vì khoảng 500 m3 nước trong ao đã bị trôi xuống hai hố này trong vòng 30 phút.  

Vụ việc hai hố sâu hoắm bất ngờ xuất hiện hút hết nước trong ao cá của gia đình anh Nguyễn Xuân Hợi (xóm 6, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) đang khiến hàng trăm người dân hoang mang, lo sợ.

Trước đó, ngày 9/11, ao cá của gia đình anh Nguyễn Xuân Hợi cạn khô rất nhanh, rồi xuất hiện hai miệng hố tròn như miệng giếng có đường kính khoảng 3,5m (nằm cách nhau 2,5m). Anh Hợi cho biết, khoảng 500 m3 nước trong ao đã bị trôi xuống hai hố này trong vòng 30 phút.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân ở xã miền núi Hương Lâm và các địa phương lận cận đã đổ xô đến nhà anh Hợi để tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ này. Cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hương Khê đã vào kiểm tra, yêu cầu chính quyền địa phương và gia đình lập rào chắn bảo vệ không cho người dân qua lại hố để đảm bảo an toàn, đồng thời gửi công văn báo cáo sự việc lên Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh. Trong ngày 11 và 12/11, Chi cục Môi trường, Phòng Khoáng sản và Phòng Tài nguyên nước của tỉnh trực tiếp tiến hành đo đạc hiện trường, thị sát tình hình địa chất dọc bờ sông Ma Chơ gần nhà anh Hợi và lập biên bản vụ việc.

Nguyên nhân gây sụt lún hai hố sâu trong ao cá nhà anh Nguyễn Xuân Hợi đang cần được các cơ quan chức năng sớm lý giải và có biện pháp đối phó để người dân yên tâm ổn định đời sống và sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên