Người dân vùng núi Lai Châu gồng mình chống rét cho gia súc

VOV.VN- Chính quyền địa phương đã cùng người dân áp dụng mọi biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.

Nằm bên dãy Hoàng Liên Sơn, xã vùng cao Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu những ngày qua nhiệt độ luôn giao động trên dưới 10 độ C và về đêm có thời điểm nhiệt độ xuống tới 5-6 độ C, đe dọa tới đàn gia súc của bà con nông dân. Tuy nhiên, từ việc tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương, mùa Đông năm nay, người dân đã chủ động hơn trong việc bảo vệ “đầu cơ nghiệp” của gia đình.


Tranh thủ tạnh mưa, bà con nông dân lúa trâu đi chăn thả

Là xã thuần nông của huyện Tam Đường, bà con nông dân xã Tả Lèng chủ yếu thu nhập từ ruộng nương và nguồn chính là chăn nuôi đại gia súc. Hiện toàn xã có trên 1.300 con trâu, bò, ngựa. Để chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, ngay từ đầu mùa rét năm nay, xã đã giao trách nhiệm cho bí thư chi bộ, trưởng bản huy động nguồn lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp chống rét, chống đói cho vật nuôi, đồng thời cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu để thông tin cho bà con biết. Cùng với đó, các trưởng bản, bí thư chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động bà con áp dụng mọi biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc, nhất là đàn trâu, bò nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.

Ông Hảng A Xe, trưởng bản Pho Xin Chải, xã Tả Lèng cho biết: “Những năm trước, bà con không biết kỹ thuật chăn nuôi gia súc. Đến mùa đồng thì bà con cứ thả rông trên rừng, với thả bừa bãi, không dắt vào chuồng vì nó hay chết. Bây giờ tuyên truyền bà con cố gắng có ý thức để bảo vệ gia súc, hướng dẫn bà con trước khi lùa vào chuồng thì phải cho ăn cỏ, rét quá thì phải cho ăn bột ngô và cám. Che bạt cho trâu bò để đảm bảo ấm, không chết rét”.

Bà con nông dân chủ động thức ăn thô cho gia súc

Những ngày này, thông tin về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại và cách thức chăm sóc đại gia súc trong mùa Đông luôn được phát trên loa truyền thanh ở các bản bằng tiếng Mông, tiếng Dao. Từ cách làm mới này, ý thức của người dân trong việc bảo vệ đàn gia súc khỏi chết rét đã được nâng lên đáng kể. Theo ghi nhận của phóng viên, hau hết đại gia súc đã được người nông dân đưa về chuồng để nuôi nhốt, che chắn chuồng trại và chủ động nguồn thức ăn thô, tinh cũng như bổ sung muối vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Ông Phàn Chin Thàng, một người dân ở bản San Tra Mán, xã Tả Lèng cho biết: Nhờ được cán bộ xã tuyên truyền, vận động nuôi nhốt và kỹ thuật chăm sóc trong mùa đông nên hàng năm trước khi mùa đông gió lạnh về, gia đình ông lại sửa sang, che chắn chuồng trại, dự trữ rơm, rạ và các nguồn thức ăn cho đàn trâu của mình.

Che chắn chuồng trại khỏi gió lùa

“Ở vùng cao, con trâu là đầu cơ nghiệp, không có trâu thì bà con không làm được gì. Mọi năm không rét bằng năm nay, năm nay rét đậm, rét hại nên gia đình không dám thả trâu nữa, phải bảo vệ cho gia súc. Trước tình hình rét như thế này thì gia đình tôi không thả trâu rông nữa mà nhốt trong chuồng để cho rơm, cho cỏ, nấu cám cho nó ăn để chống rét”, ông Phàn Chin Thàng nói.

Rét đậm, rét hại đang tiếp tục đe dọa sức khỏe và an toàn cho đàn gia súc của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, song nhờ thay đổi nhận thức trong việc bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, bà con nông dân xã Tả Lèng đang gồng mình giữ “đầu cơ nghiệp” khỏi giá rét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa tuyết có thể  sẽ xuất hiện trên dãy Hoàng Liên
Mưa tuyết có thể sẽ xuất hiện trên dãy Hoàng Liên

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, vào đêm nay ở độ cao từ 2.600m trên dãy Hoàng Liên có nhiều khả năng xảy ra mưa tuyết.

Mưa tuyết có thể  sẽ xuất hiện trên dãy Hoàng Liên

Mưa tuyết có thể sẽ xuất hiện trên dãy Hoàng Liên

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, vào đêm nay ở độ cao từ 2.600m trên dãy Hoàng Liên có nhiều khả năng xảy ra mưa tuyết.

Tuyết bắt đầu rơi ở Sapa, mưa to gây sạt lở, ách tắc tuyến quốc lộ 4D
Tuyết bắt đầu rơi ở Sapa, mưa to gây sạt lở, ách tắc tuyến quốc lộ 4D

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (10/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tuyết bắt đầu rơi ở Sapa, mưa to gây sạt lở, ách tắc tuyến quốc lộ 4D

Tuyết bắt đầu rơi ở Sapa, mưa to gây sạt lở, ách tắc tuyến quốc lộ 4D

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (10/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Vùng cao Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, học sinh phải nghỉ học
Vùng cao Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, học sinh phải nghỉ học

VOV.VN - Nhiệt độ xuống thấp khiến các trường học trên địa bàn xã phải cho học sinh nghỉ học.

Vùng cao Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, học sinh phải nghỉ học

Vùng cao Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, học sinh phải nghỉ học

VOV.VN - Nhiệt độ xuống thấp khiến các trường học trên địa bàn xã phải cho học sinh nghỉ học.

Hình ảnh: Tuyết rơi phủ trắng Sa Pa
Hình ảnh: Tuyết rơi phủ trắng Sa Pa

VOV.VN - Tối 9/1 đến sáng sớm 10/1, thời tiết trở lạnh đột ngột và đã xuất hiện tuyết rơi tại Sa Pa (Lào Cai).

Hình ảnh: Tuyết rơi phủ trắng Sa Pa

Hình ảnh: Tuyết rơi phủ trắng Sa Pa

VOV.VN - Tối 9/1 đến sáng sớm 10/1, thời tiết trở lạnh đột ngột và đã xuất hiện tuyết rơi tại Sa Pa (Lào Cai).

Tuyết rơi trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đường lên Sa Pa ùn tắc
Tuyết rơi trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đường lên Sa Pa ùn tắc

VOV.VN - Mật độ tuyết dày nhất là ở khu vực Trạm Tôn và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi dày nhất lên tới 10 – 15 cm.

Tuyết rơi trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đường lên Sa Pa ùn tắc

Tuyết rơi trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đường lên Sa Pa ùn tắc

VOV.VN - Mật độ tuyết dày nhất là ở khu vực Trạm Tôn và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi dày nhất lên tới 10 – 15 cm.

Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi
Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi

VOV.VN - Vào lúc 19h30 ngày 9/1, tại khu vực đèo Trạm Tôn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa 13km đã có tuyết rơi. 

Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi

Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi

VOV.VN - Vào lúc 19h30 ngày 9/1, tại khu vực đèo Trạm Tôn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa 13km đã có tuyết rơi.