Nhà sập trong đêm, 2 bố con tử nạn khi đang ngủ

VOV.VN -Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, bà con nhân dân, chính quyền địa phương kịp thời đến ứng cứu các nạn nhân

Vào khoảng 3h30 sáng 7/6, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập nhà khiến hai người chết và một người bị thương.

Gần 70 khối đất, đá bị sạt vùi lấp một gian buồng và bếp của gia đình anh Nguyễn Văn Chức tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang trong khi cả nhà nạn nhân đang ngủ. Hậu quả anh Nguyễn Văn Chức, sinh năm 1965 và con trai là Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 2011 tử vong; còn vợ nạn nhân bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngôi nhà cấp 4 của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chức được xây dựng ngay sát ta luy dương cao khoảng 4m, để ngăn đất sạt lở, gia đình đã xây kè đá làm tường chắn dài 13m. Song do xây dựng không vững chắc, cộng với trời mưa to khiến cho đất dưới chân kè đá sạt lở, làm sập tường đá, xô vào nhà khiến sập tường nhà.

Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, bà con nhân dân, chính quyền địa phương kịp thời đến ứng cứu. Đến khoảng 4h sáng, xác các nạn nhân đã được đưa ra. Trước mắt quỹ bảo trợ thành phố Hà Giang hỗ trợ gia đình bị nạn 8 triệu đồng để khắc phục nhà sập đổ; Hội chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ lo mái táng mỗi người chết là 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên