Nha Trang nhộn nhịp chợ tết ngày cuối năm

Cùng không khí đón tết của cả nước, Nha Trang ngày cuối năm đông vui hơn bởi dòng người đi chợ hoa, đi tảo mộ sớm.

Ngày 29 tết, Nha Trang tràn ngập nắng vàng, không khí ấm dần hơn  sau những ngày trời mù, lạnh. Tất cả mọi nhà đều vội vã đi phiên chợ cuối năm, đường phố trở nên rộn rịp và đông đảo hơn. Đặc biệt năm nay, nhiều gia đình chọn đi thăm mộ sớm.

Tại Nghĩa Trang Phước Đồng đã rộn rịp người. Các hàng hoa bày bán dọc con đường vào nghĩa trang phục vụ người đi thăm mộ. Vài chục đứa trẻ chọn cách mưu sinh ngày tết bằng cách phụ các gia đình thăm mộ cắm nhang, đốt vàng mã lấy tiền lì xì đầu năm.

Nhiều siêu thị đóng cửa sớm, mọi người dồn nhau ra chợ. Giá giữ xe bắt đầu tăng, mỗi chiếc xe máy có giá gửi là 5.000 đồng. Giá rửa xe tăng lên 15.000đồng/ chiếc. 

Hoa tươi ở các chợ gần như hết hàng, chỉ còn lát đát các loại hoa hồng, hoa lys cắm bình. Các loại hoa lay ơn cũng không còn nhiều. Trong khi đó, hoa chậu vẫn còn rất nhiều, nhất là hoa cúc và hoa vạn thọ, quất chậu…

Lý do hoa chậu bán chậm do các người buôn bán đã đưa giá quá cao. Đến 29 tết, một chậu hoa giá 250.000 nghìn chỉ còn 100.000 nghìn; một chậu quất 400.000 chỉ còn 200.000 nghìn… Hoa vạn thọ năm nay bày bán nhiều, giá giảm xuống từ 30.000 nghìn còn 10.000 nghìn.

Dưa hấu cũng giảm giá nhanh chóng, dưa Gò Công những ngày trước có giá 12.000 nghìn/kg, nhưng đến hôm nay chỉ còn 5.000 nghìn/kg.

Không khí tết đã tràn ngập ở Nha Trang. Vào lúc giao thừa, tại Quảng Trường 46 Trần Phú sẽ diễn ra bắn pháo hoa./.

Một số hình ảnh người đi chợ tại TP Nha Trang:

Quầy hàng bánh kẹo tết

Hàng dưa hấu hạ giá nhưng vẫn còn nhiều

Dãy hàng hoa quả đông đúc kẻ bán người mua...

Những bó hoa vàng rực rỡ

Những đứa trẻ phụ việc cắm nhang, đốt vàng mã lấy tiền lì xì đầu năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên