Nhập viện cấp cứu với con dao ngập sọ

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, anh Phong bị người bạn đang tâm rút dao thẳng tay chém vào đầu. Anh Phong nhập viện cấp cứu trong tình trạng con dao vẫn cắm ngập sâu trong hộp sọ. 

Ngày 28/8, thông tin từ Khoa ngoại 12, bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp TP Hải Phòng cho biết, anh Đinh Văn Phong (22 tuổi, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Đại học Dân lập Hải Phòng) đã qua cơn nguy kịch hiện đang được điều trị tích cực.

Trước đó, 17h ngày 26/8, các bác sỹ khoa Ngoại 12 bất ngờ tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Phong nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với con dao to bản vẫn cắm chặt vào hộp sọ.

Sau hơn một tiếng nỗ lực mổ cấp cứu nạn nhân, con dao xuyên thủng xương sọ 10cm, làm rách màng não và rách não đã được rút ra an toàn.

Nguyên nhân là chiều cùng ngày do mâu thuẫn cá nhân với bạn, anh Phong đã bị bạn dùng dao phay to bản chém thẳng vào vùng đỉnh đầu bên trái. Sau khi bị chém, anh Phong được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với con dao vẫn cắm trên đầu.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên