Nhiều học sinh bị bệnh viêm da rất lạ

Gần 2 tuần nay, nhiều học sinh tại xã Sơn Ba (Sơn Hà, Quảng Ngãi) lại xuất hiện tình trạng bị da đỏ, tím tái ở các vùng mặt, ngực và chân tay.

Tại trường Tiểu học xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà ngày 23/4 lại có thêm 2 học sinh xuất hiện dấu hiệu tím tái ở các cánh tay và mặt.

Theo thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Ba, bệnh xuất hiện ở học sinh từ ngày 9/4. Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương và Trạm y tế để kịp thời đưa học sinh đến Trung tâm y tế huyện Sơn Hà khám và điều trị, trong đó có 2 trường hợp là bị nặng nên phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Thầy giáo Đặng Văn Cương cho biết thêm: “Trường đã thông báo khẩn cho toàn thể giáo viên biết và theo dõi và đồng thời báo cơ quan y tế, chính quyền địa phương để có sự phối hợp. Chính quyền địa phương vận động tuyên truyền bà con không sử dụng thuốc diệt cỏ, vận động học sinh không tắm rửa ở suối”.

Đến thời điểm này đã có 18 học sinh ở 2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi mắc bệnh. Trạm y tế xã Sơn Ba đã cử cán bộ y tế cơ sở thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh ở địa phương, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khi phát hiện bệnh phải đưa trẻ đến các Trung tâm y tế để được khám và điều trị.

Bác sĩ Phạm Văn Trường, Trạm trưởng Trạm Y tế Sơn Ba, huyện Sơn Hà cho biết: “Trạm đã cử cán bộ xuống địa phương để theo dõi tình hình, nếu có vấn đề gì báo cáo kịp thời xuống trung tâm huyện”.

Ngay sau khi có báo cáo của xã Sơn Ba về những trường hợp học sinh mắc bệnh viêm da không rõ nguyên nhân, huyện Sơn Hà đã chỉ đạo Phòng y tế huyện xuống tận địa bàn để tìm hiểu thực tế. Qua tìm hiểu, đây không phải là bệnh viêm da lạ như ở huyện Ba Tơ, bởi hầu hết các trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện đau, vùng da nhiễm bệnh chỉ tím tái và đã có một số trường hợp sau khi được điều trị đã trở lại bình thường. Người dân nơi đây mong rằng ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ địa phương sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của y tế cấp huyện, rất mong ngành y tế cử cán bộ lên điều tra, hướng dẫn để địa phương có cơ sở hướng dẫn người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên