Nhiều loài chim quý về Vườn chim Bạc Liêu

Các loài chim quý như điên điển, chim sen, cò lạo Ấn Độ, cò đuôi cụt bụng đỏ, cò sả hung, bồ nông chân xám… đã về kiếm ăn và trú ngụ tại vườn chim Bạc Liêu.  

Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu cho biết: hiện có nhiều loài chim, cò quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam về Vườn chim Bạc Liêu sinh sống trong vài tháng gần đây. Được biết, Vườn chim Bạc Liêu ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, có diện tích trên 280 ha, trong đó vùng đệm rộng 130 ha là địa chỉ du lịch lý tưởng của Bạc Liêu. Vườn chim hiện có 79 loài, với khoảng 60.000 cá thể chim cò cư trú và thảm thực vật thuộc 14 quần thể gồm 181 loài thực vật bậc cao thuộc 145 chi của 60 họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên