Nhiều tàu cá miền Trung gặp nạn trên biển

(VOV) -Khi thi thể 13 ngư dân ở Quảng Bình vẫn chưa được tìm thì thêm hàng loạt tàu thuyền miền Trung lại tiếp tục gặp nạn.

Hơn 4 ngày qua, thi thể 13 nạn nhân trên tàu cá QB- 93714 ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bị chìm hôm 30/12/2012 vẫn chưa tìm thấy. Mới đây lại có thêm 1 tàu cá ở tỉnh Quảng Bình với 7 ngư dân đánh bắt trên biển mất thông tin liên lạc. Còn tại tỉnh Bình Định cũng có 3 tàu cá gặp nạn trên biển.  Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển khiến ngư dân ở miền Trung thêm lo.

Tàu QB 93977 TS của ông Nguyễn Văn Chuẩn, trú ở thôn Xuân Lộc với 7 ngư dân đã mất liên lạc từ hai ngày nay.

Tàu của ông Chuẩn đi đánh bắt từ ngày 26/12/2012 tại vùng biển Bạch Long Vĩ. Trên tàu có 7 ngư dân cùng trú tại xã Quảng Phúc.

Ông Nguyễn Thành Đôn - Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện chính quyền địa phương đã điều 2 tàu cá của ngư dân ra vùng biển Bạch Long Vĩ để tìm kiếm tàu cá này.

Như vậy, đến nay tại Quảng Bình đã có 1 tàu bị chìm vừa được trục vớt khiến 14 ngư dân thiệt mạng và 2 tàu cá với 15 ngư dân đánh bắt trên biển mất thông tin liên lạc từ nhiều ngày qua. Trong đó 13 thi thể nạn nhân còn lại mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định, do biển động mạnh, tỉnh Bình Định có 3 tàu hỏng máy, bị sóng đánh chìm. Chiều qua, trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cũng có 2 tàu với 6 lao động bị sóng đánh chìm, rất may được các tàu cá khác cứu vớt kịp thời.  

Hôm nay (3/1), tàu cá BD- 96430 với 7 ngư dân ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển của tỉnh Ninh Thuận.  

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần đó hỗ trợ, đồng thời đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều tàu ra ứng cứu.

Chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đang khẩn trương thông báo, kêu gọi các chủ phương tiện đánh dánh bắt trên biển tìm nơi trú tránh hoặc đưa phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình tiếp tục tìm kiếm tàu cá gặp nạn
Quảng Bình tiếp tục tìm kiếm tàu cá gặp nạn

Lúc 19h30’ ngày 16/6, tàu cá QB - 92109 TS của ông Nguyễn Văn Sữu ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng 7 lao động đang đánh cá cách bờ biển Đà Nẵng 45 hải lý thì gặp lốc xoáy, khiến tàu mất liên lạc.

Quảng Bình tiếp tục tìm kiếm tàu cá gặp nạn

Quảng Bình tiếp tục tìm kiếm tàu cá gặp nạn

Lúc 19h30’ ngày 16/6, tàu cá QB - 92109 TS của ông Nguyễn Văn Sữu ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng 7 lao động đang đánh cá cách bờ biển Đà Nẵng 45 hải lý thì gặp lốc xoáy, khiến tàu mất liên lạc.

Tàu cá gặp nạn, 1 ngư dân mất tích
Tàu cá gặp nạn, 1 ngư dân mất tích

Sau một thời gian tìm kiếm 3 ngư dân đã được 3 tàu cùng đội, cứu sống riêng thuyền trưởng Nguyễn Cư mất tích.

Tàu cá gặp nạn, 1 ngư dân mất tích

Tàu cá gặp nạn, 1 ngư dân mất tích

Sau một thời gian tìm kiếm 3 ngư dân đã được 3 tàu cùng đội, cứu sống riêng thuyền trưởng Nguyễn Cư mất tích.

Miền Trung tập trung cứu hộ tàu cá gặp nạn
Miền Trung tập trung cứu hộ tàu cá gặp nạn

(VOV) -Tàu cá PY90045TS của ông Trần Bình bị nạn ở ngư trường Trường Sa đã được cứu hộ kịp thời.

Miền Trung tập trung cứu hộ tàu cá gặp nạn

Miền Trung tập trung cứu hộ tàu cá gặp nạn

(VOV) -Tàu cá PY90045TS của ông Trần Bình bị nạn ở ngư trường Trường Sa đã được cứu hộ kịp thời.