Nhu cầu đổi tiền lì xì Tết tăng

Tết Nguyên đán Canh Dần đang đến gần, nhu cầu đổi tiền mới lì xì trong dịp Tết tăng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc NHNN, chi nhánh TP.HCM cho biết, do Tết Nguyên đán rơi vào giữa tháng 2 nên Ngân hàng Nhà nước có đủ thời gian đưa tiền ra.

Từ tháng 12 đến nay, NHNN đưa tiền mới, tiền lẻ ra thị trường, thông qua các Ngân hàng Thương mại. Nhu cầu đổi tiền mới lì xì cao, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu tiền lẻ. Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tiền mới có thể liên hệ với Ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch. Tùy vào số lượng tiền mới mà Ngân hàng đó sẽ phân bổ hợp lý cho khách hàng. Kể cả người dân cũng vậy, có giao dịch với Ngân hàng, Ngân hàng nào có nhiều hay ít sẽ cơ cấu trong lượng tiền mà khách hàng rút. Chỉ có những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Ngân hàng mới thực hiện việc đổi, Ngân hàng không thực hiện đổi tiền mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên