Nổi cộm vi phạm sử dụng vật liệu nổ ở Quảng Ngãi

(VOV) -Các đơn vị khai thác đá ở Quảng Ngãi không tuân thủ quy đình sử dụng vật liệu nổ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra một số vụ nổ mìn khai thác đá làm hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nguyên nhân là các đơn vị khai thác đá khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã không tuân thủ đúng quy trình, phương án được duyệt nên ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Mới đây, người dân ở khu vực núi Máng, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa không khỏi lo lắng khi nhà cửa liên tục bị nứt do việc đánh mìn khai thác đá của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Quảng Ngãi.

Trước đó vào ngày 19/8, nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh cũng bị hư hỏng, nứt vách do nổ mìn phá đá ở mỏ đá phụ gia puzơlan tại núi Đầu Voi, do Công ty Sản xuất vật liệu Puzơlan thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), chi nhánh Quảng Ngãi gây ra.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, chi nhánh IDICO Quảng Ngãi đã không thực hiện đúng quy trình nổ mìn phá đá. Cụ thể, thay vì cho nổ ở từng hộ chiếu theo đúng quy trình thì Chi nhánh IDICO đã cho nổ gộp cả hai hộ chiếu số 9 và số 10. Thời gian giãn cách khởi nổ giữa hai bãi lại quá gần nhau nên ảnh hưởng đến nhà dân.

Có thể nhận thấy, việc quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vật liệu nổ của các doanh nghiệp khai thác đá vẫn còn bất cập. Hầu như các ngành chức năng chỉ kiểm tra doanh nghiệp theo định kỳ, còn việc sử dụng vật liệu nổ như thế nào, liều lượng bao nhiêu, thời gian nổ đều do doanh nghiệp khai báo theo hộ chiếu nổ mìn đã được cấp phép, hoặc ghi chép trong sổ theo dõi.

Theo quy định, trước khi nổ mìn doanh nghiệp phải có thiết kế hoặc phương án nổ mìn, trong đó bao gồm việc tính toán hướng nổ, chỉ số nổ, đường cản…, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do chấn động, sóng không khí hoặc các mảnh đá văng do nổ mìn gây ra cho các công trình nằm trong vùng nguy hiểm; không sử dụng vượt quá lượng thuốc nổ cho phép, tuân thủ khoảng cách an toàn…

Quy định nghiêm ngặt là vậy, nhưng mỗi khi doanh nghiệp sai phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ thì rất ít bị phát hiện.

Ông Nguyễn Đức Hoài - Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi lý giải: Sở Công thương phối hợp với các địa phương để kiểm tra, đánh giá mức độ sai phạm, yêu cầu khắc phục. Nếu các đơn vị vi phạm liên tục, Sở có thể đề xuất UBND tỉnh thu hồi không cho tiếp tục sử dụng thuốc nổ.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 20 đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Một khi việc kiểm tra, giám sát sử dụng vật liệu nổ ở Quảng Ngãi vẫn duy trì như lâu nay thì thiệt hại chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở những ngôi nhà bị nứt vách như thời gian vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một thợ đá tử nạn do đá găm vào cổ
Một thợ đá tử nạn do đá găm vào cổ

Trong lúc nổ mìn phá đá, người thợ thì bị một mảnh đá dăm có cạnh sắc văng găm vào cổ.

Một thợ đá tử nạn do đá găm vào cổ

Một thợ đá tử nạn do đá găm vào cổ

Trong lúc nổ mìn phá đá, người thợ thì bị một mảnh đá dăm có cạnh sắc văng găm vào cổ.

Nổ mìn thi công công trình thoát lũ, 12 ngôi nhà rạn nứt
Nổ mìn thi công công trình thoát lũ, 12 ngôi nhà rạn nứt

12 ngôi nhà ở thôn Long Sơn, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị rạn nứt do nổ mìn thi công công trình thoát lũ.  

Nổ mìn thi công công trình thoát lũ, 12 ngôi nhà rạn nứt

Nổ mìn thi công công trình thoát lũ, 12 ngôi nhà rạn nứt

12 ngôi nhà ở thôn Long Sơn, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị rạn nứt do nổ mìn thi công công trình thoát lũ.