Nữ giám đốc tử vong bất thường trong căn nhà 4 tầng

Rạng sáng nay, 20/4, các nhân chứng đã phát hiện ra bà Phạm Thu H., giám đốc một công ty chuyên san lấp mặt bằng đã tử vong tại căn hộ hiện đang thuê.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, 20/4, người dân đã phát hiện bà Phạm Thu H. (sinh năm 1969, quê tại Bắc Giang) tử vong trong căn nhà 4 tầng tại ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Căn nhà nơi bà H. bị phát hiện đã tử vong 

Theo lời kể của các nhân chứng, vào đêm 19/4, nạn nhân vốn thuê căn nhà này để ở và mở công ty chuyên san lấp mặt bằng. Khuya 19/4, bà H. trở về nhà cùng chồng. Tới rạng sáng nay, từ trong nhà phát ra tiếng cãi vã và la hét nên những người sống xung quanh có chạy sang. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngôi nhà trở nên yên ắng.

Tới 5 giờ 30 phút sáng, anh Sơn, chủ nhà cho thuê (sống ngay sát bên cạnh) thấy cửa ra vào căn nhà nạn nhân thuê mở nên đã vào gọi. Lên đến tầng 3, nhân chứng hoảng hồn khi thấy bà H. đã tử vong trong tư thế ngồi dưới đất, đầu ngả vào giường. Tại hiện trường, cơ quan công an có thu giữ được 2 con dao dính máu.

Đáng chú ý, vào thời điểm sự việc được phát hiện, chồng nạn nhân H. đã biến mất.

Một lãnh đạo công an quận Long Biên cho hay, hiện vụ việc đã được báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội. Công an quận Long Biên cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng Giám đốc ngân hàng xin lỗi nạn nhân vụ chĩa súng đe dọa
Phó Tổng Giám đốc ngân hàng xin lỗi nạn nhân vụ chĩa súng đe dọa

Đại diện ngân hàng TMCP Việt Á đã gửi thư xin lỗi chị Huỳnh Thị Thanh Vy sau vụ việc bị ông Trần Thái Hòa chĩa súng đe dọa.

Phó Tổng Giám đốc ngân hàng xin lỗi nạn nhân vụ chĩa súng đe dọa

Phó Tổng Giám đốc ngân hàng xin lỗi nạn nhân vụ chĩa súng đe dọa

Đại diện ngân hàng TMCP Việt Á đã gửi thư xin lỗi chị Huỳnh Thị Thanh Vy sau vụ việc bị ông Trần Thái Hòa chĩa súng đe dọa.

Vụ đốt phòng trọ: Nạn nhân thứ 3 tử vong
Vụ đốt phòng trọ: Nạn nhân thứ 3 tử vong

VOV.VN - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, đối tượng Trần Văn Nghi đã khóa trái phòng rồi dùng xăng châm lửa đốt khiến 2 người tử vong.

Vụ đốt phòng trọ: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Vụ đốt phòng trọ: Nạn nhân thứ 3 tử vong

VOV.VN - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, đối tượng Trần Văn Nghi đã khóa trái phòng rồi dùng xăng châm lửa đốt khiến 2 người tử vong.

Vụ công an dùng nhục hình: Người nhà nạn nhân đề nghị giám định lại
Vụ công an dùng nhục hình: Người nhà nạn nhân đề nghị giám định lại

Người nhà nạn nhân đề nghị cần phải giám định lại các thương tích trên não, ruột... của nạn nhân để khỏi bỏ lọt người, lọt tội.

Vụ công an dùng nhục hình: Người nhà nạn nhân đề nghị giám định lại

Vụ công an dùng nhục hình: Người nhà nạn nhân đề nghị giám định lại

Người nhà nạn nhân đề nghị cần phải giám định lại các thương tích trên não, ruột... của nạn nhân để khỏi bỏ lọt người, lọt tội.