Phá hủy hơn 24.000 quả bom, mìn, vật nổ

Chính phủ Mỹ tiếp tục hỗ trợ Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, Trung tâm Xử lý bom mìn và đơn vị liên quan thực hiện tiếp công việc này

Sau hơn 5 năm thực hiện, dự án "Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của sự ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam tại 6 tỉnh miền Trung" đã kết thúc. Dự án này đã rà soát  gần 1.400 ha đất ô nhiễm tại 6 tỉnh miền Trung là Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi, phá huỷ hơn 24.000 quả bom, mìn, vật nổ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết dự án sáng nay (31/7), Đại sứ Mỹ tại Việt nam, ông Michael W.Michalak, đánh giá cao kết quả thực hiện dự án này; khẳng định Chính phủ Mỹ tiếp tục hỗ trợ Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, Trung tâm Xử lý bom mìn và đơn vị liên quan thực hiện tiếp công việc này. Ông Michael W.Michalak cũng cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chiến lược quốc gia về rà soát, phá huỷ bom mìn tại Việt Nam, góp phần tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Theo báo cáo mới đây của Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) và Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (BOMICEN), kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975, bom đạn, mìn sát thương đã lấy đi mạng sống của 10.529 người và làm bị thương hơn 12.000 người ở 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi. Kinh tế ở các tỉnh này chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên việc đất đai bị o nhiễm bom mìn là một cản trở lớn cho các chương trình phát triển ở vùng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên