Phát động “Tuần lễ dạy bơi, học bơi” cho thiếu nhi

10 tỉnh khu vực Bắc miền Trung và đồng bằng sông Hồng được lựa chọn triển khai điểm “Tuần lễ dạy bơi, học bơi” cho thiếu nhi.

Sáng 15/7, tại Nghệ An, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ phát động “Tuần dạy bơi, học bơi” cho thiếu nhi năm 2011. Hoạt động nhằm phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

10 tỉnh khu vực Bắc miền Trung và đồng bằng sông Hồng được lựa chọn triển khai điểm “Tuần lễ dạy bơi, học bơi” cho thiếu nhi gồm: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam. Đây là 10 tỉnh có tỷ lệ trẻ em chết đuối cao nhất cả nước thời gian qua. Sau lễ phát động này, mỗi năm, 10 tỉnh ký cam kết tổ chức dạy bơi cho ít nhất 500 thiếu nhi. Cụ thể, mỗi huyện mở được ít nhất 2 lớp dạy bơi cho 50 thiếu nhi; mỗi Cung, Nhà thiếu nhi mở ít nhất một lớp dạy bơi miễn phí cho các em.

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Với nguồn ngân sách của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cùng kỹ thuật của UNICEF, cán bộ 10 tỉnh này sẽ trở về địa phương, khởi đầu dạy bơi, học bơi cho trẻ em do Đoàn thanh niên tổ chức. Từ nay trở đi, Trung ương đoàn đã cam kết đưa vào chương trình hành động hàng năm. Đây sẽ như cú hích để các tỉnh triển khai, mở các lớp dạy bơi cho trẻ em và mở lớp tập huấn kỹ năng dạy bơi cho cán bộ đoàn cơ sở. Mục đích cuối cùng là giảm tai nạn chết đuối ở trẻ trong thời gian tới”.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm, ở nước ta có khoảng 7.200 - 7.300 trẻ bị tai nạn thương tích (trong đó 46% - 53% là trẻ em bị chết đuối). Chết đuối là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 15 tuổi (chiếm khoảng 70%), trong số này trẻ em từ 5 - 9 tuổi (chiếm trên 50%). Trong các trường hợp đuối nước, khoảng 53% xảy ra trong các hoạt động ngoài trời khi trẻ chơi gần nhà, khoảng 17% đang được trẻ khác trông nom. Trẻ em ở vùng nông thôn bị chết đuối nhiều hơn so với trẻ em ở thành thị.

Trong những năm qua, các Bộ, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đã từng bước quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước, mở nhiều khóa, lớp dạy bơi cho thiếu nhi như ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Đô Lương (Nghệ An), Hồng Ngự (Đồng Tháp)… Tuy nhiên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, việc quan tâm dạy bơi và tận dụng mọi điều kiện, nguồn lực sẵn có phục vụ việc dạy bơi cho trẻ em cần tiếp tục được xã hội hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên