Phát hiện 3 loài nhện mới tại Vườn quốc gia Phong Nha

Ba loài nhện mới được phát hiện vừa được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín Zootaxa bởi một nhà khoa học Việt Nam.

Ngày 10/5, thông tin từ Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, tiến sĩ Phạm Đình Sắc (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa công bố trên tạp chí Zootaxa về việc phát hiện 3 loài nhện mới đang sinh sống tại các hang động thuộc địa phận Vườn.

Ba loài nhện mới thuộc họ Pholcidae được tiến sĩ Sắc đặt tên lần lượt là Pholcus bifidus, Pholcus caecus, Khorata protumida dựa trên các mẫu vật thu thập được ở trong các hang động thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với những đặc điểm khác biệt.

Loài nhện Pholcus caecus sinh sống trong hang Tượng. Ảnh: Tiến sĩ Phạm Đình Sắc.

Loài Pholcus bifidus phát hiện được ở trong hang Tượng, khác biệt với tất cả các loài khác thuộc giống Pholcus. Điểm khác biệt thể hiện bởi sự có mặt của các mấu lồi trên chân kìm của con đực, các gai sinh dục dài và nhọn, hơi cong, hóa kitin cứng; cơ quan sinh dục cái nhô hẳn ra ngoài.

Loài Pholcus caecus phát hiện được ở trong động Thiên Đường, phân biệt với các loài khác của giống Pholcus bởi kích thước cơ thể rất nhỏ. Loài này không có mắt, xuất hiện đôi sừng cong và sắc nhọn ở mặt trên của giáp đầu ngực. Loài Khorata protumida phát hiện được ở hang Bảy Tầng, có đặc điểm giống loài Khorata khammouan Huber được phát hiện vào năm 2005. Điểm khác biệt loài này là ở chỗ có các tấm lamel tạo hình vòm như tổ tò vò ở hàm dưới con đực, có 4 mấu lồi ở hàm trên; cửa ngoài bộ phận sinh dục cái hóa kitin cứng, nổi rõ thành bờ.

Loài nhện Khorata protumida được phát hiện sinh sống ở hang Bảy Tầng. Ảnh: Tiến sĩ Phạm Đình Sắc.

Theo tiến sĩ Phạm Đình Sắc, 3 loài nhện được phát hiện đều có đời sống chuyên biệt trong môi trường hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc hữu riêng biệt ở Việt Nam. Tiến sĩ Sắc cũng là người đã cùng cộng sự phát hiện và công bố 1 giống và 2 loài bọ cạp mới trong hang động khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng vào các năm 2010, 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng
10 năm Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng

(VOV) - 10 năm qua, đã có 4 triệu lượt khách du lịch đến thăm quan di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

10 năm Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng

10 năm Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng

(VOV) - 10 năm qua, đã có 4 triệu lượt khách du lịch đến thăm quan di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng
Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng

Hai đối tượng khai nhận đã đặt bẫy và bắt được 13 cá thể Voọc Hà Tĩnh sau đó cùng mổ thịt, sấy khô, chia nhau vận chuyển về để tiêu thụ.

Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng

Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng

Hai đối tượng khai nhận đã đặt bẫy và bắt được 13 cá thể Voọc Hà Tĩnh sau đó cùng mổ thịt, sấy khô, chia nhau vận chuyển về để tiêu thụ.

Phát hiện bò tót tại Phong Nha-Kẻ Bàng
Phát hiện bò tót tại Phong Nha-Kẻ Bàng