Phát hiện nhiều mẫu áo ngực chứa thuốc lạ

(VOV) -Tất cả những sản phẩm này có  xuất xứ từ Trung Quốc và không có hóa đơn, chứng từ.

Những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã kiểm tra và phát hiện nhiều sản phẩm áo ngực có chứa những túi dung dịch và nhiều viên thuốc lạ.

Tiếp xúc với PV, chị Nguyễn Thị Oanh, ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết: Cách đây 1 tháng, chị mua 1 chiếc áo ngực tại Trung tâm thương mại Tam Kỳ với giá 35.000 đồng. Mặc được một thời gian, chị Oanh cảm thấy tức ngực, ngứa ngáy. Ngày 26/10, chị Oanh dùng dao rạch 2 đường trên chiếc áo ngực và phát hiện bên trong có 2 gói dung dịch cùng 6 viên thuốc màu trắng, chiếc áo ngực chị mua có nhãn hiệu Trung Quốc.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đội Quản lý thị trường số 2, thành phố Huế đã kiểm tra và phát hiện nhiều quầy hàng áo quần tại các chợ Đông Ba, Bến Ngự bán áo ngực xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ.

Sau khi phát hiện một số quầy hàng bán áo ngực có chứa các túi dung dịch và thuốc lạ bên trong, lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu 22 áo ngực xuất xứ từ Trung Quốc bàn giao cho ngành y tế kiểm nghiệm.

Ông Phan Ngọc Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong áo ngực có chứa những chất có dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, người mua và người bán cần biết để ngăn ngừa”.

Tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng cũng vừa thu giữ 100 áo ngực Trung Quốc được bày bán tại chợ Cồn. Toàn bộ số áo này đều không có hóa đơn, chứng từ. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã gửi một số mẫu áo ngực Trung Quốc có chứa dung dịch và thuốc lạ cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU lại điều tra giá hàng Trung Quốc
EU lại điều tra giá hàng Trung Quốc

Ngày 12/8, Ủy ban châu Âu lại quyết định điều tra việc sản phẩm sợi thép và dây cáp thép của Trung Quốc xuất sang châu Âu, qua Hàn Quốc và Malaysia để tránh thuế chống bán phá giá.

EU lại điều tra giá hàng Trung Quốc

EU lại điều tra giá hàng Trung Quốc

Ngày 12/8, Ủy ban châu Âu lại quyết định điều tra việc sản phẩm sợi thép và dây cáp thép của Trung Quốc xuất sang châu Âu, qua Hàn Quốc và Malaysia để tránh thuế chống bán phá giá.

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc
Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

Cả EU và Mỹ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại.

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

Thế giới tẩy chay hàng Trung Quốc

Cả EU và Mỹ đều đã phát động cuộc chiến chống lại hàng hóa Trung Quốc với lý do chính là làm giả quá nhiều và chứa thành phần độc hại.

Hàng Trung Quốc mang nhãn mác Đà Lạt
Hàng Trung Quốc mang nhãn mác Đà Lạt

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Canh Dần, tỉnh Lâm Đồng thành lập đoàn thanh tra liên ngành và đang tiến hành kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số khu vực trọng điểm trong tỉnh.

Hàng Trung Quốc mang nhãn mác Đà Lạt

Hàng Trung Quốc mang nhãn mác Đà Lạt

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Canh Dần, tỉnh Lâm Đồng thành lập đoàn thanh tra liên ngành và đang tiến hành kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số khu vực trọng điểm trong tỉnh.