Phát hiện nước giải khát Dr Thanh bị kết tủa

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện nhiều chai nước giải khát nhãn hiệu Dr Thanh (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) không đảm bảo chất lượng.

Trước đó, vào ngày 16/12, tại quán cà phê Nỗi Nhớ (địa chỉ 18 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), khi khui 2 chai nước Dr Thanh không đường, khách hàng phát hiện nước có hiện tượng kết tủa và nhiều cặn bám li ti dưới đáy chai.

Đáng chú ý, cả hai chai nước này đều còn hạn sử dụng gần 7 tháng. Kiểm tra cửa hàng tạp hóa Văn Hải (địa chỉ 840 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku), nơi cung cấp lô hàng Dr Thanh cho quán cà phê Nỗi Nhớ, các trinh sát phát hiện thêm 3 chai nước giải khát nhãn hiệu Dr Thanh cũng bị cặn và kết tủa.

Chiều 19/12, tại buổi làm việc với PC49, đại diện nhãn hàng Dr Thanh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã xác nhận những chai nước không đảm bảo chất lượng trên do công ty sản xuất.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên