Phát hiện xe tải chở hơn 3 tấn chim cút không nguồn gốc

VOV.VN -Xe chở 3 tấn thịt chim cút sang Campuchia tiêu thụ thì bị phát hiện

Khuya 13/3, lực lượng chức năng gồm Đoàn của trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc (TP HCM) phát hiện xe tải do tài xế Trần Hoàng Phong (25 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh) điều khiến có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Số chim cút bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 60 thùng xốp chứa 24.000 con chim cút đã nhổ lông, bốc mùi hôi, trọng lượng hơn 3 tấn. Tài xế đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng này nên chiếc xe bị đưa về trụ sở trạm kiểm dịch để làm việc.

Tài xế xe khai nhận, số chim cút trên đang trên đường vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Tây Ninh để đưa qua Campuchia tiêu thụ.

Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã thu giữ toàn bộ số chim cút để thiêu hủy theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ xe chở 500 kg chim cút không rõ nguồn gốc
Bắt giữ xe chở 500 kg chim cút không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Chiếc xe khách chở 7 thùng cát tông trong đó chứa gần 500kg chim cút không rõ nguồn gốc bị công an bắt giữ.

Bắt giữ xe chở 500 kg chim cút không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe chở 500 kg chim cút không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Chiếc xe khách chở 7 thùng cát tông trong đó chứa gần 500kg chim cút không rõ nguồn gốc bị công an bắt giữ.