Phẫu thuật cho một trẻ em bị kim đâm sâu vào cơ thể

VOV.VN - Tai nạn hi hữu này xảy ra đối với một trẻ em nam, 18 tháng tuổi, ở Hà Nội.

Các bác sỹ khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho một cháu bé bị kim đâm sâu vào cơ thể. Đây là một tai nạn hi hữu nhưng rất nguy hiểm vì chiếc kim có thể bị gẫy hoặc đâm sâu vào tủy sống của cháu bé

Tai nạn hi hữu này xảy ra đối với một trẻ nam, 18 tháng tuổi (ở Hà Nội). Cháu bé nhập Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 9h ngày 29/7, trong tình trạng quấy khóc nhiều, được bố mẹ phát hiện có một sợi chỉ thò ra từ lưng vùng gần xương cụt.

Sau khi thăm khám và đánh giá, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Chống độc dự đoán rằng khả năng cháu bị một chiếc kim khâu đâm sâu vào bên trong cơ thể. Ngay lập tức cháu bé được chụp X - quang. Quả nhiên, trên phim chụp thấy có hình ảnh một chiếc kim khâu tại vùng lưng gần xương cụt. Sau đó cháu bé đươc  phẫu thuật, lấy ra chiếc kim dài khoảng 5cm. Hiện nay cháu bé đã ổn định sức khỏe.

Theo mẹ của cháu, mấy ngày gần đây cháu vẫn được dùng bỉm như mọi khi, có thể chiếc kim đã lẫn vào trong bỉm và đâm sâu vào cơ thể cháu mà gia đình không biết. Các bác sỹ ở khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, những tai nạn như thế này thường không nhiều nhưng rất nguy hiểm, nhất là khi chiếc kim bị gẫy hoặc đâm sâu vào tủy sống. Do vậy các bậc phụ huynh cần cẩn thận hơn khi chăm sóc trẻ nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14.000 trẻ em tại Kon Tum được khám mắt miễn phí
14.000 trẻ em tại Kon Tum được khám mắt miễn phí

(VOV) - Khoảng 14.000 học sinh bậc tiểu học và THCS tại tỉnh Kon Tum sẽ được khám mắt, khám sàng lọc tật khúc xạ và được cấp kính miễn phí.

14.000 trẻ em tại Kon Tum được khám mắt miễn phí

14.000 trẻ em tại Kon Tum được khám mắt miễn phí

(VOV) - Khoảng 14.000 học sinh bậc tiểu học và THCS tại tỉnh Kon Tum sẽ được khám mắt, khám sàng lọc tật khúc xạ và được cấp kính miễn phí.

Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị khuyết tật
Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị khuyết tật

(VOV) - Dự án ban đầu được khởi xướng để giúp Thiện Nhân, cậu bé bị mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng và bị thú hoang ăn mất bộ phận sinh dục.

Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị khuyết tật

Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị khuyết tật

(VOV) - Dự án ban đầu được khởi xướng để giúp Thiện Nhân, cậu bé bị mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng và bị thú hoang ăn mất bộ phận sinh dục.

Thức ăn nhanh, thủ phạm gây nhiều bệnh cho trẻ em
Thức ăn nhanh, thủ phạm gây nhiều bệnh cho trẻ em

(VOV) - Ăn thức ăn nhanh tối thiểu 3 lần/tuần có thể làm tăng 39% và 27% nguy cơ mắc các bệnh ở thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.

Thức ăn nhanh, thủ phạm gây nhiều bệnh cho trẻ em

Thức ăn nhanh, thủ phạm gây nhiều bệnh cho trẻ em

(VOV) - Ăn thức ăn nhanh tối thiểu 3 lần/tuần có thể làm tăng 39% và 27% nguy cơ mắc các bệnh ở thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.