Phiên chợ trời độc nhất vô nhị ở Pháp

Đến thăm chợ trời thành phố Lille chỉ diễn ra một lần trong năm, khách du lịch không chỉ ấn tượng bởi một hoạt động văn hoá- thương mại độc đáo, mà còn khâm phục khả năng tổ chức của chính quyền nơi đây.  

Vào hai ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9 hàng năm, toàn bộ khu vực trung tâm thành phố Lille, cách thủ đô Paris 200 km về phía Bắc trở thành một khu chợ trời khổng lồ lớn nhất nước Pháp.

Những hàng ôtô dài vô tận bên ngoài các cửa ngỏ vào thành phố Lille là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt du khách đến thành phố trong hai ngày 4 và 5/9.

Khu vực trung tâm thành phố Lille dịp này trở thành các tuyến đường đi bộ; khoảng 100 km vỉa hè trở thành nơi bày bán hàng của khoảng 10.000 chủ hàng. Khắp nơi trong thành phố tràn ngập tiếng nhạc, tiếng người giới thiệu và mặc cả hàng hoá.

Quảng trường đông đúc vào những ngày diễn ra phiên chợ

Có những người bán hàng chuyên nghiệp, nhưng cũng có cả những người chỉ bày hàng cho vui, như trường hợp của anh Hervé Martin, một người dân thành phố Lille.

“Đây là năm thứ tư chúng tôi tham gia hoạt động này. Tôi và bạn bè cùng tập hợp các vật dụng để bán ngay trước cửa nhà và có thời gian vui vẻ cùng nhau. Người lớn thì bán những vật dụng không còn cần thiết, còn trẻ em thì bán một số đồ chơi cũ của mình. Ai cũng hài lòng, vì người lớn thì giải phóng được một số không gian trong nhà, còn trẻ em thì thu được một khoản tiền tiêu vặt”, anh Martin vui vẻ chia sẻ.

Theo Phó thị trưởng thành phố Lille Jaques Richir, chợ trời Lille có nguồn gốc từ thế kỷ thứ XV. Khi đó, những người hầu của các gia đình giàu có được phép một lần trong năm mang những vật dụng cũ của gia đình nhà chủ đi bán để kiếm chút tiền.

Ở chợ trời Lille cái gì cũng có: những bộ ấm chén cũ, giày dép, quần áo, đồ gỗ hay các đồ vật trang trí nhà cửa. Có những đồ được bán với giá tượng trưng, nhưng cũng có những vật có giá trị tới hàng trục ngàn euro.

Cũng như một số người bán, người mua có khi đến Lille không phải để kinh doanh mà là để hưởng bầu không khí của lễ hội. Chính nhờ tính chất văn hoá đặc sắc, mà từ hoạt động đơn lẻ của một nhóm người trong quá khứ, chợ trời Lille đã phát triển và trở thành một hoạt động văn hoá - thương mại quan trọng, thu hút khoảng 2 triệu người tới thành phố chỉ trong 2 ngày.

Để đảm bảo cho 2 ngày lễ hội diễn ra suôn sẻ, chính quyền thành phố Lille phải đầu tư rất nhiều cho công tác tổ chức. Về giao thông, chính quyền thành phố cho in các tài liệu có bản đồ hướng dẫn người đi bộ, hệ thống tàu hoả được tăng cường, tàu điện ngầm hoạt động không ngừng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ với giá vé được giảm đáng kể nhằm tiết kiệm chi phí cho khách thăm quan.

Vấn đề an ninh và môi trường cũng rất được chính quyền thành phố Lille chú ý. Bà Rachida, một người dân Paris đến chợ trời Lille bày tỏ: “Lực lượng cảnh sát được bố trí ở nhiều nơi khiến khách thăm quan có cảm giác an tâm khi có vấn đề gì xảy ra. Một điều khác gây ấn tượng với tôi là những chiếc hộp bằng giấy carton (vừa rẻ và có thể tái chế) được đặt ở các góc phố để đựng rác của khách tham quan.”

Theo chính quyền thành phố Lille, để giữ cho đường phố sạch sẽ, 700 người đã được huy động để thu lượm khoảng 500 tấn rác. Các biển thông báo kêu gọi các chủ sạp hàng cũng như khách tham quan phân loại rác trước khi bỏ vào thùng rác. Những khu vệ sinh công cộng được tăng cường và được chỉ dẫn rõ ràng cho khách tham quan.

Để đảm bảo an ninh cho 2 ngày diễn ra chợ trời, chính quyền huy động 1.300 cảnh sát triển khai ở các khu vực trọng yếu. Lực lượng cứu hoả và y tế cũng được tăng cường trên các tuyến phố để kịp thời cứu chữa trong các tình huốn khẩn cấp vốn thường xuyên xảy ra trong các sự kiện tương tự. Tất cả đều vì mục tiêu tổ chức hai ngày chợ trời vui vẻ, đặc sắc nhưng cũng thân thiện và an toàn cho khách tham quan./.

Các ban nhạc biểu diễn góp vui

Có những người bán hàng chuyên nghiệp, nhưng cũng có cả những người chỉ bày hàng cho vui

Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng

Thu hút khách mua đồ

Khu y tế

Các thùng rác được đặt ở góc phố

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên