Phòng, chống bạo lực học đường

"Phải chấn chỉnh ngay tình trạng bạo lực học đường để môi trường giáo dục lành mạnh hơn" Đó là trọng tâm được nêu lên tại “Hội nghị công tác an ninh trật tự trường học trên địa bàn TP HCM”.

Hội nghị do Sở Giáo dục và đào tạo TP HCM tổ chức sáng 21/12. TP HCM hiện có hơn 500 trường phổ thông và chuyên nghiệp trực thuộc thành phố với hơn 700.000 học sinh theo học. Từ đầu năm học 2010-2011 đến nay có 7 vụ việc bạo lực học đường được phát hiện tại các trường. Về số lượng không nhiều nhưng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các em đánh nhau có sử dụng hung khí làm chết người, đánh nhau có tổ chức băng nhóm, ghi hình và phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường ngày một gia tăng trong thời gian gần đây là do: sự thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn, thiếu sự quan tâm của gia đình và nhà trường, học sinh ngày nay thiếu kỹ năng sống... Đặc biệt là từ thiết chế tổ chức xã hội còn lỏng lẻo, bất cập cùng với tác động của phim ảnh bạo lực, của game online và lối sống ngoại lai đã hình thành tính nóng nảy, bộc phát thiếu kiềm chế dẫn đến mâu thuẫn gây bạo lực trong giới học sinh. 

Để khắc phục tình trạng bạo lực học đường, các đại biểu cho rằng: cần phải tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho các em thông qua các hoạt động ngoại khóa, phải đổi phương pháp dạy học để giáo viên có điều kiện quan tâm đến diễn biến tâm lý của các em. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm của các ngành các cấp và sự phối hợp tốt gia đình – nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục thế hệ trẻ.

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết: “Các nhà trường đã đưa ra nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng bạo lực học đường nhưng việc phối hợp giữa nhà trường đối với từng gia đình và với các lực lượng khác thì chưa làm được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên