Phú Yên thí điểm trồng cỏ chống xâm thực

Việc trồng cỏ vetiver và rau muống biển chống xâm thực được triển khai tại thôn Phú Hội (An Ninh Đông- Tuy An) bước đầu mang lại hiệu quả.  

Cỏ vetiver cùng với rau muống biển được trồng trên đoạn bờ biển dài 120m tại xóm An Vũ, thuộc thôn Phú Hội, tạo thành một bức tường xanh, có khả năng chống biển xâm thực rất cao. Dự án thí điểm này đã được triển khai cách đây 3 tháng.

Theo nghiên cứu của những người làm dự án, những nơi có rau muống biển sống thì việc cát bị trôi đã ít đi. Việc kết hợp trồng cỏ vetiver với rau muống biển không chỉ giúp chống xâm thực mà còn bảo vệ môi trường.

Muống biển trồng ven biển sẽ tạo thành bức tường xanh chống xâm thực

Ý tưởng này được Công ty Phú Yên Xanh đưa ra và giành giải sáng tạo Việt Nam 2010. Ông Nguyễn Phú Bảo, Chủ nhiệm Dự án cho biết, việc trồng kết hợp giúp tránh sạt lở bờ biển, nước biển dâng, sóng biển triều cường đánh vào khỏi kéo bờ cát đi.

Theo nghiên cứu thì bộ rễ cỏ vetiver rất tốt, bộ rễ đâm sâu xuống lòng đất khiến đất chắc và không bị trôi đi hay sạt lở.

Chi phí trồng 1m2 rau muống biển, cỏ vetiver chống xâm thực chỉ bằng 1/10 so với giải pháp bê tông. Hiện tại người dân địa phương rất ủng hộ dự án này.

Bộ Phát triển Quốc tế Anh cũng đã quyết định hỗ trợ để phát triển ý tưởng trồng cỏ vetiver và rau muống biển chống xâm thực trong điều kiện Việt Nam- nơi đang bị ảnh hưởng sâu sắc bởi biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên