Quảng Ngãi: Giúp đỡ cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và hỗ trợ tiền mặt, đồng thời có phương án làm nhà cho cha con ông Hồ Văn Thanh.

Như tin đã đưa, sau khi đoàn tụ cùng gia đình tại xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, cuộc sống của hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang đang gặp rất nhiều khó khăn khi hòa nhập với cộng đồng sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi có phương án phối hợp cùng huyện Tây Trà làm nhà cho cha con ông Hồ Văn Thanh

Sau 2 ngày điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tây Trà, sáng nay (10/8), tình trạng sức khỏe của ông Hồ Văn Thanh đã dần hồi phục. Riêng anh Hồ Văn Lang đang ở nhờ tại gia đình người thân là ông Hồ Văn Lâm, xã Trà Phong, Tây Trà.

Trước tình cảnh này, chính quyền huyện Tây Trà đã đến thăm, hỗ trợ gia đình ông Thanh 2 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ 5 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi có phương án phối hợp cùng huyện Tây Trà làm nhà cho cha con ông Hồ Văn Thanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi xây nhà cho “người rừng” trở về sau 40 năm
Quảng Ngãi xây nhà cho “người rừng” trở về sau 40 năm

VOV.VN-Hai cha con ông Hồ Văn Thanh vừa được đưa về huyện Tây Trà sau khoảng 40 năm họ sống tách biệt trong rừng sâu.

Quảng Ngãi xây nhà cho “người rừng” trở về sau 40 năm

Quảng Ngãi xây nhà cho “người rừng” trở về sau 40 năm

VOV.VN-Hai cha con ông Hồ Văn Thanh vừa được đưa về huyện Tây Trà sau khoảng 40 năm họ sống tách biệt trong rừng sâu.

Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh
Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh

VOV.VN - Hai cha con ông Hồ Văn Thanh vừa được đưa về huyện Tây Trà sau khoảng 40 năm họ sống tách biệt trong rừng sâu.

Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh

Hình ảnh vật dụng cha con “người rừng” tự tạo để mưu sinh

VOV.VN - Hai cha con ông Hồ Văn Thanh vừa được đưa về huyện Tây Trà sau khoảng 40 năm họ sống tách biệt trong rừng sâu.

“Người rừng” ở Quảng Ngãi từng là bộ đội chính quy
“Người rừng” ở Quảng Ngãi từng là bộ đội chính quy

VOV.VN - Dù sống trong rừng sâu hàng chục năm, nhưng bộ đồ lính vẫn được ông Hồ Văn Thanh cất giữ rất kỹ.

“Người rừng” ở Quảng Ngãi từng là bộ đội chính quy

“Người rừng” ở Quảng Ngãi từng là bộ đội chính quy

VOV.VN - Dù sống trong rừng sâu hàng chục năm, nhưng bộ đồ lính vẫn được ông Hồ Văn Thanh cất giữ rất kỹ.