Quảng Ngãi: Một người tử vong nghi do uống thuốc nam

VOV.VN - Thành phần thang thuốc chữa bệnh thấp khớp cho bà Nghi có cây mắt mèo xanh, loại thuốc từng bị nghi gây ngộ độc cho 4 người tại Quảng Ngãi.

Lại thêm một trường hợp tử vong tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nghi do uống thuốc nam của một người chưa qua đào tạo, chỉ cắt bốc thuốc theo kinh nghiệm. Nạn nhân là bà Lê Thị Nghi, 64 tuổi ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi.

Đoàn Thanh tra làm việc với ông Phạm Nên (người ngoài cùng bên phải)
Sáng 13/10, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã đến kiểm tra và làm việc tại cơ sở hành nghề y của ông Phạm Nên (63 tuổi) ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, là người đã bốc thuốc Nam cho bà Nghi uống.

Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Nên thừa nhận có cắt bốc cho bà Nghi 9 thang thuốc nam vào ngày 6/9/2014 để điều trị bệnh thấp khớp. Vì là sui gia nên ông Nên chỉ lấy tiền 7 thang với giá 350.000 đồng, còn biếu 2 thang không lấy tiền. Ông Nên cũng cho biết sau khi hỏi bệnh thì ông bốc thuốc chứ không khám, bắt mạch cho bà Nghi.

“Hai vợ chồng bà Nghi nói đau khớp nhờ tôi bốc thuốc uống cho bớt đau khớp. Với kinh nghiệm dân gian, bản thân tôi đã uống, vợ, con tôi cũng uống thì không sao hết, nhiều người tôi giúp cũng không sao. Trường hợp của bà Nghi không rõ bị bệnh trong người cho nên bây giờ thành gánh họa giữa đường”, ông Nên phân trần.

Ông Phạm Nên cho biết, thang thuốc mà ông bốc chữa bệnh thấp khớp cho bà Nghi và nhiều người khác gồm có 9 loại, trong đó có cây lùng bung mà dân gian gọi là cây mắt mèo xanh, loại thuốc trước đây từng nghi gây ngộ độc cho 4 người tại thành phố Quảng Ngãi.

Riêng trường hợp của bà Nghi, sau khi uống gần hết 9 thang thuốc nam do ông Nên bốc, bà có dấu hiệu khó thở, men gan tăng cao được người nhà đưa ra Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 11/10, bà tử vong và gia đình tổ chức chôn cất vào chiều 12/10.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: ông Phạm Nên ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, Bình Sơn hành nghề y dược tư nhân chưa được các cơ quan chức năng cấp chứng chỉ hành nghề, ông cũng không qua trường lớp đào tạo nào. Toàn bộ số thuốc tại nhà ông Nên đã được Đoàn kiểm tra niêm phong, kiểm tra có nằm trong danh mục thuốc cho phép của Bộ Y tế hay không.

Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi cũng cho biết, đã mời ông Nên về cơ quan y tế để giải thích về việc hành nghề hợp pháp, đồng thời phân tích về tác hại chuyên môn đối với ông và xử lý theo quy định. Để làm rõ việc bà Nghi có liên quan đến dùng thuốc hay không, đoàn thanh tra còn phải thẩm tra, xét xét hồ sơ bệnh án điều trị tại Đà Nẵng trên cơ sở đó mới kết luận rõ ràng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 người trong một gia đình bị ngộ độc thuốc nam
3 người trong một gia đình bị ngộ độc thuốc nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc cấp do dùng thuốc nam.

3 người trong một gia đình bị ngộ độc thuốc nam

3 người trong một gia đình bị ngộ độc thuốc nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc cấp do dùng thuốc nam.

Ngộ độc thuốc nam: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch
Ngộ độc thuốc nam: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

2 người đã uống một loại thuốc nam được xay thành bột, có màu như bột ca cao dùng chữa trị bệnh nhức mỏi

Ngộ độc thuốc nam: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ngộ độc thuốc nam: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

2 người đã uống một loại thuốc nam được xay thành bột, có màu như bột ca cao dùng chữa trị bệnh nhức mỏi