Quảng Ngãi phát hiện thêm nhiều ca viêm da dày sừng

(VOV) -Tổng số bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn, bàn tay tại Quảng Ngãi tăng lên con số 13 người.

Trong hai ngày 6 và 7/3, tại Trung tâm y tế xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa, Trung tâm Phong Da liễu Quảng Ngãi và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc Hội chứng dày sừng, bàn tay, bàn chân cho tất cả người dân xã Ba Điền.

Qua ngày thăm khám đầu tiên, các bác sĩ đã phát hiện thêm 3 ca bệnh mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn, bàn tay tại Quảng Ngãi lên con số 13 người.  

Các bác sĩ Bệnh viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa khám sàng lọc bệnh nhân tại tTrung tâm y tế xã Ba Điền

Kết thúc ngày đầu tiên, gần 300 người dân xã Ba Điền đã đến Trung tâm y tế xã để khắm bệnh và nhận thuốc miễn phí. Các bệnh nhân được khám nội tổng quát, siêu âm vùng bụng, khám bệnh ngoài da để được phát hiện sớm bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Qua khám nội tổng quát, siêu âm vùng bụng và khám da liễu, các  bác sĩ Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa đã phát hiện thêm 3 trường hợp  mắc mới hội chứng viêm da dày sừng, bàn tay bàn chân. Đó là ông Phạm Văn Găm (1962), ông Phạm Văn Tiến (1955) và bà Phạm thị Ngẩy (sinh năm 1940) cùng ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền.

Anh Phạm Văn Ối, người đã từng mắc bệnh và được chữa khỏi hồi năm ngoái cho hay: “Năm ngoái tôi bị bệnh và được chữa khỏi rồi nhưng năm nay thấy trong người nóng lạnh, ăn không được. Mong muốn các bác sĩ hỗ trợ thuốc điều trị bệnh để mọi người ổn định làm ăn”.



Đến ngày 6/3, tại hai huyện  Sơn Hà và Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 13 trường hợp mắc Hội chứng viêm da, dày sừng, bàn tay, bàn chân. Riêng tại 2 xã Ba Điền và Ba Vinh huyện Ba Tơ có 9 ca mắc mới và 2 ca tái phát.

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ lo cho hay: mặc dù chính quyền địa phương và ngành y tế đã cấp bách triển khai các biện pháp bao vây, khống chế bệnh, tuy nhiên khả năng bệnh tái bùng phát theo chu kỳ là điều khó tránh khỏi.

“Theo kinh nghiệm của địa phương thì theo chu kỳ là bắt đầu bệnh này tái phát. Năm sau lại nặng hơn và nhiều hơn năm trước. Năm 2013 tái phát chậm là do thời tiết. Năm nay trời hạn mãi đến tháng Chạp qua tháng Giêng thời tiết mưa lại nên bệnh tái phát”, ông Phong cho biết.

Trong ngày mai 7/3, Bệnh viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa, Trung tâm Phong Da liễu Quảng Ngãi và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tiếp tục khám sàng lọc Hội chứng dày sừng, bàn tay, bàn chân cho tất cả người dân xã Ba Điền tại Trung tâm y tế xã.

Chính quyền địa phương và ngành y tế cũng khuyến cáo bà con, không nên gấu bệnh, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường đến ngay Trung tâm Y tế để kịp thời phát hiện và điều trị  bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: 2 ca mắc viêm da dày sừng ngoài Ba Tơ
Quảng Ngãi: 2 ca mắc viêm da dày sừng ngoài Ba Tơ

(VOV) - Đây là 2 bệnh nhân đầu tiên ở huyện Sơn Hà phát hiện căn bệnh này ngoài xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. 

Quảng Ngãi: 2 ca mắc viêm da dày sừng ngoài Ba Tơ

Quảng Ngãi: 2 ca mắc viêm da dày sừng ngoài Ba Tơ

(VOV) - Đây là 2 bệnh nhân đầu tiên ở huyện Sơn Hà phát hiện căn bệnh này ngoài xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. 

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

(VOV) -Từ giữa tháng 2 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 6 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

(VOV) -Từ giữa tháng 2 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 6 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Quảng Ngãi: bệnh "lạ" tái xuất hiện ở Ba Tơ
Quảng Ngãi: bệnh "lạ" tái xuất hiện ở Ba Tơ

Cả 4 người trong một gia đình bị phát bệnh “lạ” và chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ điều trị.

Quảng Ngãi: bệnh "lạ" tái xuất hiện ở Ba Tơ

Quảng Ngãi: bệnh "lạ" tái xuất hiện ở Ba Tơ

Cả 4 người trong một gia đình bị phát bệnh “lạ” và chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ điều trị.