Quảng Ngãi tăng cường phòng chống dịch lợn tai xanh
(VOV)-Chính quyền địa phương chỉ đạo tăng cường giám sát việc vận chuyển gia súc qua đường tiểu ngạch nhằm hạn chế nguồn bệnh lây lan.
Trong khi dịch lợn tai xanh ở tỉnh Quảng Nam chưa được khống chế, tỉnh Quảng Ngãi- địa phương giáp ranh đã tăng cường công tác phòng chống dịch.
Những ngày này, cán bộ nhân viên Trạm kiểm dịch động vật Bình Sơn, thuộc Chi cục Thú y Quảng Ngãi thay phiên trực suốt ngày đêm để tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng cho các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm qua lại trên quốc lộ 1A. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch và kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Trạm kiểm dịch động vật Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi phối hợp với đội kiểm tra liên ngành của huyện Bình Sơn kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm cũng như các sản phẩm không đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra lợn không rõ nguồn gốc nhập lậu từ tỉnh Quảng Nam vào địa bàn của tỉnh để xử lý, nhằm ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh nguy hiểm từ gia súc, gia cầm lây lan từ địa phương này đến địa phương khác và từ nơi này đến nơi khác”.
Tại huyện Bình Sơn, giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên giám sát việc vận chuyển gia súc qua đường tiểu ngạch nhằm hạn chế nguồn bệnh lây lan. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch dịch lợn tai xanh, các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi tập trung kiểm tra chặt chẽ động vật và các sản phẩm động vật ở các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm cũng như ở các chợ trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Đối với Chi Thú y ngoài việc tham mưu thì còn chuẩn bị các loại hóa chất, vật tư để sẵn sàn trong công tác phòng chống dịch và chỉ đạo các bộ phận trực thuộc. Nếu phát hiện trường hợp nào vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc thì xử lý triệt để theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh”./.