Quảng Ninh: Hố tử thần liên tiếp nuốt nhà dân

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long xảy ra 6 vụ sụt lún đất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Điều đáng nói là trước tình hình trên, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã vào cuộc, tìm biện pháp giải quyết nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn phải sống trong vùng nguy hiểm. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, thì hậu quả của các vụ việc sụt lún khó có thể lường hết.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào chiều 9/11, tại ngôi nhà của vợ chồng chị Vũ Thị Thanh, ở khu 5, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long đã bị kéo tụt một nửa. Đây là chiếc “hố tử thần” thứ 6 trong vòng 1 tháng nay xuất hiện tại phường này. Một ngôi nhà khác ở cạnh nhà chị Thanh cũng bị hố “ăn” vào trơ chân móng.

Trước đó, ngày 3/11, tại xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Mạnh Na, ở tổ 38, khu phố 3, phường Cao Xanh, tạo ra một hố rộng chừng 20 mét, sâu gần 10 mét. Do đang giờ nghỉ trưa nên 20 thợ mộc làm việc tại xưởng đã trở về nhà và người nhà ông Na kịp chạy ra ngoài nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ khu nhà xưởng, cùng máy móc, vật tư, nguyên liệu bị vùi lấp. Ngoài ra, hàng chục hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những vụ trước đó liên tiếp xảy ra vào các ngày 22/10, 8/10, 5/10 và 30/9.

Việc “hố tử thần” xuất hiện liên tục ở mọi nơi như hiện nay đang gây hoang mang, lo sợ cho người dân sống ở khu vực này.

Trước đó, tại một cuộc họp, Ủy ban nhân dân phường Cao Xanh đề nghị thành phố Hạ Long cấp kinh phí để phường lên danh sách di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 71 trong tổng số 125 hộ nằm trong diện di dời đã được cấp kinh phí để chủ động thuê nhà.

Ông Đào Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Thống kê sơ bộ ban đầu, có 125 hộ nằm trong diện phải tổ chức di dời. Đặc biệt đợt 1 thành phố chỉ đạo triển khai di dời khẩn cấp 71 hộ dân. Các hộ dân này đã được lập danh sách để hỗ trợ kinh phí cho thuê nhà ở tạm. Kinh phí di dời theo như thống nhất, các hộ dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ, tỉnh đang chủ trương giao cho ngành than hỗ trợ về mặt đất, kiến trúc, cây cối, hoa màu. Chúng tôi cũng đã đề nghị, thành phố cũng như tỉnh triển khai và chỉ trong ngày 1, ngày 2 sẽ có kết luận cụ thể".

Theo phản ánh của người dân địa phương, hiện tượng sụt đất bất thường là hậu quả của việc khai thác than trái phép diễn ra ngày một nhiều ở khu vực phường Cao Xanh. Còn theo lãnh đạo chính quyền phường thì hiện tượng này còn phải dựa vào sự đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở quan trắc, khảo sát, đánh giá một cách khoa học thì mới đưa ra kết luận chính xác. Câu hỏi đặt ra là khi nào mới có kết luận chính xác về hiện tượng sụt lún này? Điều nguy hiểm là nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thì không biết còn bao nhiêu hộ dân nơi đây tiếp tục phải di dời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên