Quảng Ninh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ cháy khí metan

Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được nạn nhân đầu tiên là công nhân Trần Văn Trình và đã xác định được vị trí của 3 nạn nhân còn lại.

6h sáng nay (2/7) tại đường lò xây dựng cơ bản khu Nam Khe Tam, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, thuộc Công ty TNHH một hành viên 86 (Tổng Công ty Đông Bắc) tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ cháy khí metan làm 4 công nhân tử vong.

Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được nạn nhân đầu tiên là công nhân Trần Văn Trình. Các nạn nhân còn lại Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1987, quê Thiệu Quang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá); Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1989, quê Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Lê Kim Long (sinh năm 1985, quê Hoàng Long, Hoàng Hoá, Thanh Hoá). Cả 4 công nhân đều là thợ cơ điện lò bậc 3/7.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khí metan là do sơ xuất trong lúc lắp đặt hệ thống máng cào tại đường lò xây dựng cơ bản khu Nam Khe Tam. Hiện lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của 3 nạn nhân này, đồng thời nghiên cứu kỹ  sơ đồ đường lò, nhiệt lượng nóng sinh ra sau vụ nổ được để tiếp cận cứu các nạn nhân ra an toàn.

Chiều nay, ông Nguyễn Bảo Anh- Chánh Văn phòng Tổng Công ty Đông Bắc cho biết: “Lực lượng cứu hộ của Tổng công ty cùng với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty tiếp tục mọi nỗ lực khắc phục và tìm kiếm nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, do nhiệt độ trong lò quá cao nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn”.

Chiều cùng ngày, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đến kiểm tra tình hình cứu hộ, cứu nạn tại khu vực xảy ra nổ khí metan thuộc Công ty TNHH một hành viên 86. Sau khi nghe đơn vị báo cáo về phương án, tình hình cứu hộ, bà Vũ Thị Thu Thủy đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung lực lượng tinh nhuệ cho công tác cứu hộ các nạn nhân còn lại, theo dõi sát tình hình nhiệt độ trong lò, tích cực thực hiện việc thông gió và đặc biệt phải lưu ý đảm bảo an toàn cho đội cứu hộ của lực lượng cấp cứu mỏ và của Tổng Công ty Đông Bắc. Bà Vũ Thị Thu Thủy đã trao tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh tới mỗi gia đình nạn nhân là 6 triệu đồng.

Như vậy, từ năm 1999 đến nay, tính cả vụ việc này, trên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 5 vụ vụ nổ khí metan (CH4), làm 53 người bị thiệt mạng, trong đó đáng chú ý là vào năm 1999, vụ nổ khí metan tại mỏ than Mạo Khê có 19 công nhân thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên