Quảng Trị: Còn đâu bãi tắm Cửa Tùng

(VOV) -Sau hơn 7 năm sử dụng, công trình kè chắn sóng kết hợp cầu cảng Nam Cửa Tùng lộ nhiều bất cập

Bãi tắm Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từng được mệnh danh là “Nữ hoàng của các bãi biển” vì nền cát trắng, nước biển trong xanh với những ngầm đá nhô ra biển tuyệt đẹp.

Vậy mà bây giờ, bãi tắm này đang đứng trước nguy cơ xóa sổ do triều cường xâm thực.

Năm 2005, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng công trình cảng cá, đê chắn sóng kết hợp cầu cảng Nam Cửa Tùng.

Mục dích dự án nhằm tạo thuận lợi cho tàu thuyền ngư dân trong tỉnh và các tỉnh ven biển miền Trung vào cập cảng bán hải sản, tiếp nhiên liệu.

Bao giờ Cửa Tùng mới lấy lại danh hiệu “Nữ hoàng bãi tắm”? (Ảnh: Tiền phong)

Thế nhưng, cũng từ khi đê chăn sóng hình thành làm dòng chảy thay đổi, khiến phía bãi tắm Cửa Tùng bị xói lở, ăn mòn, còn phía bên kia là cửa sông Bến Hải thì ngày một bồi lấp, cạn dần. 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân sống lâu năm ở thị trấn Cửa Tùng tiếc nuối: “Bãi tắm nổi tiếng từ xưa đến nay giờ mất rồi, tiếc quá!. Giờ chỉ có phá kè mới trả lại bãi tắm như ban đầu”.

Ông Nguyễn Đình Tế - Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh cho rằng, vài năm lại đây, lượng khách đến Cửa Tùng thưa dần.

Hệ thống nhà hàng, khách sạn dọc biển cũng ế ẩm. Một số dự án về du lịch đầu tư tại Cửa Tùng ngưng trệ, nhà đầu tư mới không vào.

Nghề khai thác đánh bắt hải sản của ngư dân cũng cầm chừng do cửa sông bồi lấp nên tàu thuyền không ra vào được.

Mỗi khi mưa bão, ngư dân phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm chỗ trú tránh, nhiều ngư dân đành phải tháo máy móc và thiết bị cần thiết, rồi dìm tàu xuống nước tránh thiệt hại.

Năm 2011, tỉnh Quảng Trị đầu tư 32 tỷ đồng xây dựng kè dọc bãi biển chống xâm thực, nhưng rồi sau mỗi mùa gió chướng, sóng biển lại xâm thực xói lở sâu vào bờ.

Trước mùa mưa bão, tỉnh Quảng Trị tiến hành nạo vét, hút cát bồi lấp cửa sông Bến Hải, tạo luồng cho tàu thuyền ra vào tránh bão, nhưng sau một thời gian cát bồi lấp trở lại.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, để cứu bãi biển Cửa Tùng, chỉ còn cách là tháo dỡ bờ kè chắn sóng, trả lại dòng chảy như ban đầu.

Mới đây UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phương án này để tháo dỡ một phần bờ kè chắn sóng.

Ông Hoàng Đình Liên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành cho nạo vét luồng sông Bến Hải. Chúng tôi đang lập dự án xây dưng khu neo trú đậu tàu thuyền tại Cửa Tùng đảm bảo cho hơn 200 tàu thuyền neo đậu”.

Hệ lụy từ xây dựng các công trình cảng cá, kè chắn sóng Nam Cửa Tùng khiến bãi biển Cửa Tùng bị xói lở, ăn mòn, thu hẹp dần, còn cửa sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị ngày càng bồi lấp cạn dần, một bãi tắm đẹp nổi tiếng sẽ chỉ còn trong ký ức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên