Quảng Trị phát hiện hầm đạn sót lại từ thời chiến

(VOV) -Hầm chứa khoảng 500 quả đạn pháo, đạn cối, đạn rocket còn nguyên ngòi nổ.

Sáng 22/3, tại đồi thông khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xử lý một hầm chứa đạn với khoảng 500 quả đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, một người dân đi lấy nhựa thông đã phát hiện 3 quả đạn tại địa điểm này. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện bên dưới là một hầm chứa đạn pháo, đạn cối, đạn rocket còn nguyên ngòi nổ.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để tiến hành xử lý số đạn này.

Được biết, địa điểm này trước đây là một trận địa pháo, khi người dân lên trồng rừng đã gom số đạn, pháo, bom mìn nằm rải rác thành hầm chứa đạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả
Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả

Rất nhiều quả pháo lựu còn khả năng gây nổ.  

Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả

Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả

Rất nhiều quả pháo lựu còn khả năng gây nổ.  

Quảng Trị phát hiện 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ
Quảng Trị phát hiện 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ

(VOV)-Do bom còn nguyên ngòi nổ, lại nằm ở đồi cao nên phải mất nhiều thời gian, đội rà phá bom mìn mới vận chuyển đưcc ra khỏi hầm.

Quảng Trị phát hiện 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ

Quảng Trị phát hiện 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ

(VOV)-Do bom còn nguyên ngòi nổ, lại nằm ở đồi cao nên phải mất nhiều thời gian, đội rà phá bom mìn mới vận chuyển đưcc ra khỏi hầm.