Ruộng lúa ở Sóc Trăng khô cằn vì hạn hán

(VOV) -Sở NN&PTNT Sóc Trăng cho biết, vào thời điểm này, diện tích lúa xuân hè ở tỉnh thiệt hại đang tăng lên từng ngày vì thiếu nước.

Chỉ tính trong tuần qua, toàn tỉnh có hơn 1.000 ha lúa bị thiệt hại, nâng tổng số diện tích thiệt hại từ đầu vụ đến nay lên gần 2.000 ha.

Huyện Trần Đề là địa phương bị thiệt hại nặng nhất là 1.300 ha, kế đó là huyện Long Phú gần 400ha và huyện Mỹ Tú cũng khoảng 180ha.

Vụ xuân hè năm nay, Sóc Trăng xuống giống khoảng 60.000 ha, nằm ở các huyện và thành phố trong tỉnh. Hầu hết các huyện đều có lúa chết do bị xâm nhập mặn.

Theo dự báo, đỉnh điểm của hạn hán sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 4, do đó diện tích lúa xuân hè ở Sóc Trăng sẽ còn thiệt hại nhiều hơn trong mấy ngày tới.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đang triển khai nhiều biện pháp để phòng chống hạn mặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con nông dân./.

Một số hình ảnh phóng viên VOV ghi lại:

Hạn hán vô phương cứu chữa

Ruộng nứt nẻ, nông dân gặp khó

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt
Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt

(VOV) - Đợt hạn hán này được xem như lớn nhất trong vòng 8 năm qua trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt

Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt

(VOV) - Đợt hạn hán này được xem như lớn nhất trong vòng 8 năm qua trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Hạn hán xảy ra trên diện rộng tại Quảng Trị
Hạn hán xảy ra trên diện rộng tại Quảng Trị

(VOV) - Hơn 500 ha lúa vụ đông-xuân, 2500 ha cà phê đang ra hoa và khoảng 1500 ha sắn... bị thiếu nước trầm trọng.

Hạn hán xảy ra trên diện rộng tại Quảng Trị

Hạn hán xảy ra trên diện rộng tại Quảng Trị

(VOV) - Hơn 500 ha lúa vụ đông-xuân, 2500 ha cà phê đang ra hoa và khoảng 1500 ha sắn... bị thiếu nước trầm trọng.

Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán
Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán

(VOV) -Gần 2.400 ha cây trồng bị mất trắng, chủ yếu là lúa nước và cà phê. Xét thấy nếu cứu lúa không được, tỉnh ưu tiên nước cho cà phê.

Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán

Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán

(VOV) -Gần 2.400 ha cây trồng bị mất trắng, chủ yếu là lúa nước và cà phê. Xét thấy nếu cứu lúa không được, tỉnh ưu tiên nước cho cà phê.