Rút kinh nghiệm từ việc sơ tán dân tránh bão số 14

VOV.VN - Theo PTT Nguyễn Xuân Phúc, đây được xem là cuộc tập duyệt qui mô lớn về công tác sơ tán dân, đối phó với các đợt bão lũ sau này.

Đối phó với cơn bão số 14 (Haiyan), các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, từ Quảng Bình đến Phú Yên đã sơ tán hơn 600.000 người đi tránh bão. Đây là cuộc sơ tán dân có qui mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử phòng chống bão ở nước ta.  

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Tiền phương phòng chống bão số 14 đặt tại Bộ tư lệnh Quân khu 5 vào sáng 10/11 vừa qua, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù bão số 14 không đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, nhưng với những gì đã triển khai cho thấy sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Tiền phương chống bão số 14 tại Đà Nẵng, sáng 10/11 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các địa phương sau cơn bão này cần phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, tuyên truyền cho người dân nâng cao tính chủ động phòng tránh thiên tai. Đây được xem là cuộc tập duyệt qui mô lớn về công tác sơ tán dân, đối phó với các đợt bão lũ sau này.

“Đây là cuộc di tản, sơ tán dân vô cùng lớn, khổng lồ từ  trước đến nay, với lệnh ban bố nghiêm khắc. Đây là hình ảnh tốt, những kinh nghiệm quý sẽ được tổng kết đánh giá. Tôi đề nghị địa phương tổ chức họp dân rút kinh nghiệm, để nâng lên một bước nữa trong vấn đề sơ tán dân khi cần thiết”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 4 người thiệt mạng khi phòng chống bão Haiyan
Thêm 4 người thiệt mạng khi phòng chống bão Haiyan

VOV.VN -Cụ thể, tại Quảng Nam có 2 người chết, Quảng Ngãi có 1 người và 1 người tại Thừa Thiên Huế.

Thêm 4 người thiệt mạng khi phòng chống bão Haiyan

Thêm 4 người thiệt mạng khi phòng chống bão Haiyan

VOV.VN -Cụ thể, tại Quảng Nam có 2 người chết, Quảng Ngãi có 1 người và 1 người tại Thừa Thiên Huế.

Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan
Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan

VOV.VN -Các trường học từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, các tỉnh đồng bằng, miền núi, Bắc Bộ khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão.

Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan

Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan

VOV.VN -Các trường học từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, các tỉnh đồng bằng, miền núi, Bắc Bộ khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão.

Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp
Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp

Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14
13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14

VOV.VN -Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối. 

13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14

13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14

VOV.VN -Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối. 

Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão
Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão

VOV.VN -Mưa lớn những ngày qua làm vỡ một đoạn đê dài 200m tại sông Gò Chàm (Bình Định), uy hiếp nhiều hộ dân trong khu vực này.

Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão

Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão

VOV.VN -Mưa lớn những ngày qua làm vỡ một đoạn đê dài 200m tại sông Gò Chàm (Bình Định), uy hiếp nhiều hộ dân trong khu vực này.

Miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân sau bão
Miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân sau bão

VOV.VN -Cơn bão số 14 không đổ bộ trực tiếp vào miền Trung, nhưng đã có 8 người ở khu vực này thiệt mạng

Miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân sau bão

Miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân sau bão

VOV.VN -Cơn bão số 14 không đổ bộ trực tiếp vào miền Trung, nhưng đã có 8 người ở khu vực này thiệt mạng

Bão tuy lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều ở Quảng Ninh
Bão tuy lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều ở Quảng Ninh

VOV.VN -Các tuyến đê trong đó có khu vực Cô Tô, Quan Lạng rất thấp, do vậy ảnh hưởng không lớn

Bão tuy lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều ở Quảng Ninh

Bão tuy lớn nhưng không ảnh hưởng nhiều ở Quảng Ninh

VOV.VN -Các tuyến đê trong đó có khu vực Cô Tô, Quan Lạng rất thấp, do vậy ảnh hưởng không lớn

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão
Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Hải Phòng vẫn phải cương quyết ngăn ngư dân sơ tán trở lại khi chưa đảm bảo an toàn

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Hải Phòng vẫn phải cương quyết ngăn ngư dân sơ tán trở lại khi chưa đảm bảo an toàn