Sạt lở tuyến đê biển Tây Cà Mau

Vừa bước vào đầu mùa mưa bão năm 2010, nhưng gần 100km tuyến đê biển Tây đi qua địa bàn 3 huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh tỉnh Cà Mau đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn qua địa bàn huyện U Minh hiện đã đã có trên 10 điểm bị sạt lở vào tới chân và thân đê. Do sóng biển và cường độ triều cường hoạt động khá mạnh ngay từ đầu mùa gió Tây Nam này làm cho rừng phòng hộ bị tàn phá nặng nề dẫn đến tình trạng sạt lở ngày càng thường xuyên hơn.

Tại các đoạn đê năm trước do sạt lở được gia cố, kè chắn lại; năm nay tiếp tục bị sạt lở và xuất hiện nhiều đoạn sạt lở mới vào sâu thân đê đến từ 1-2 m.

Tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương trước mắt khẩn trương thi công gia cố, kè chắn bằng cừ tràm, rọ đá tại một số đoạn sạt lở sâu; chủ động triển khai việc di dời, bố trí những hộ dân sống ở những điểm sạt lở đến nơi an toàn nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên