Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giao thông Hà Nội lại ùn tắc

Sau 4 ngày nghỉ trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trở lại Thủ đô để học tập, công tác lại gia tăng đột biến.  

Chiều 3/5, tại các nhà ga, bến xe trong lòng thành phố đều chật cứng hành khách xuống bến. Tại một số nơi xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ do xe khách liên tỉnh liên tục trả khách vào bến. Các tuyến xe buýt tại Hà Nội cũng lại phải hoạt động với công suất lớn, cũng trong tình trạng liên tục đầy khách.

Theo Phòng CSGT – CATP Hà Nội, lực lượng CSGT đã liên tục duy trì lực lượng ứng trực, giải tỏa các điểm, nút giao thông trọng điểm gần các đầu mối nhà ga, bến xe, các tuyến quốc lộ trên địa bàn để giải tỏa giao thông, phân luồng. Tuy nhiên, do lượng người đổ về các bến xe trên địa bàn thành phố ngày một lớn, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ.

Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, lực lượng CSGT đã xử lý 2.404 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền hơn 346.100.000 đồng; trong đó có 257 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định cũng bị CSGT xử phạt. Những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai khi ngồi trên mô tô, xe máy đều bị xử lý nghiêm với gần 1.400 trường hợp.

Tính đến 16 giờ chiều 3/5, hàng trăm trường hợp xe khách, “xe ôm”, hành khách… đã được nhắc nhở và xử lý vì những lỗi liên quan đến vi phạm Luật Giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên