Sinh viên cẩn trọng với việc làm thêm ngày Tết

VOV.VN -Do tâm lý muốn mau chóng kiếm được việc làm trong thời gian ngắn, không ít sinh viên đã bị lừa, lại mất tiền oan.

Khoảng 2 tuần nay, tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thuộc Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội..., số sinh viên đến tìm việc làm thời vụ tăng gấp 2 - 3 lần so với những tuần trước. Sinh viên đến tìm việc chủ yếu quê ở xa, gia đình khó khăn muốn có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình trong những ngày gần Tết. Bạn Nguyễn Thị Sinh, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Vào những ngày gần Tết, mình rất muốn đi làm để có thêm thu nhập trang trải cho học tập, về mua quà biếu bố mẹ hoặc cho em và để tiêu Tết”.

Cần tìm hiểu kỹ công ty tuyển dụng trước khi lựa chọn việc làm

Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được những Trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Nắm bắt tâm lý muốn mau chóng xin được việc của sinh viên, nhiều trung tâm giới thiệu việc làm và một số doanh nghiệp, cửa hàng đã đăng thông báo tuyển dụng, thậm chí còn cho phát tờ rơi quảng cáo tại các bến xe buýt, cổng trường đại học…

Nội dung tuyển dụng hấp dẫn như: “Việc làm bán thời gian cho sinh viên dịp Tết, thu nhập cao”, “làm ca, lương trả từ 30.000 đến 50.000 đồng/giờ”... Công việc thoải mái không áp lực, lương từ 1 triệu 500 nghìn đồng/tháng đến 2 triệu đồng/tháng… gồm: gói quà Tết, tư vấn khách hàng, phát tờ rơi, bán hàng, gấp bưu thiếp, phụ việc nhà… không cần có kinh nghiệm nên không ít sinh viên đọc xong, tìm ngay đến địa chỉ thông báo. Khi đến xin việc thì các trung tâm, cửa hàng yêu cầu phải đóng tiền đặt cọc từ một vài trăm nghìn đồng, thậm chí là tiền triệu tùy thuộc vào công việc mà trung tâm đó giới thiệu.

Vì quá nóng vội, lại thiếu thông tin, nhiều sinh viên nộp tiền đặt cọc ngay nhưng sau khi đi thử việc được một, hai ngày thấy công việc không phù hợp xin dừng không làm nữa nên đã bị trừ từ 30 - 50% tiền đặt cọc, có bạn bị mất trắng.

Bạn Nguyễn Minh Thu, sinh viên năm thứ 3, khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội chia sẻ: “Em phải vay mượn của bạn để đặt cọc 300.000 đồng. Khi đặt cọc xong, họ bảo nếu tìm việc không được như ý thì sẽ được rút lại tiền nhưng cuối cùng em không rút lại được”.

Để tránh bị lừa đảo khi xin việc làm, bà Trần Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến cáo: Khi các bạn lựa chọn việc làm, các bạn nên đề nghị cơ sở giới thiệu việc làm cho mình có cơ hội tìm hiểu rõ về công ty, người đại diện, tuyển dụng là ai và có thể đến trực tiếp công ty tuyển dụng đấy để tìm hiểu. Không giao dịch công việc qua một người lạ mặt, để tránh việc bị giới thiệu đến cơ sở không được như mong muốn. Ngoài ra các bạn lưu ý, khi được công ty đó lựa chọn làm việc rồi các bạn cũng nên có những yêu cầu để công ty đó thực hiện đúng cam kết mà bạn đã ký kết với họ. Như thế, các bạn sẽ tránh được những rủi ro.

Dự báo, từ nay cho đến gần Tết Nguyên đán, các Trung tâm hỗ trợ sinh viên sẽ có nhiều Chương trình “Việc làm Tết cho sinh viên”. Hiện, các Trung tâm đã mời được hàng trăm đơn vị tuyển dụng, với hàng nghìn công việc đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Vì vậy, các bạn sinh viên không nên quá vội vàng khi đi xin việc mà nên tìm hiểu kỹ để tránh bị một số nhà tuyển dụng lừa đảo dẫn đến không xin được việc, lại mất tiền oan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội
Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XIV năm 2013 diễn ra từ 7giờ30’ - 16giờ ngày 3/10.

Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội

Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XIV năm 2013 diễn ra từ 7giờ30’ - 16giờ ngày 3/10.

Diễn đàn: Kinh doanh đa cấp hay trò lừa đảo lòng tin
Diễn đàn: Kinh doanh đa cấp hay trò lừa đảo lòng tin

VOV.VN - Chương trình trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 6/11.

Diễn đàn: Kinh doanh đa cấp hay trò lừa đảo lòng tin

Diễn đàn: Kinh doanh đa cấp hay trò lừa đảo lòng tin

VOV.VN - Chương trình trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 6/11.

“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”
“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho rằng, mức lương tối thiểu hiện tại còn thấp, chưa đảm bảo đời sống người lao động.

“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”

“Chỉ vì lương thấp nên người lao động mới muốn làm thêm”

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho rằng, mức lương tối thiểu hiện tại còn thấp, chưa đảm bảo đời sống người lao động.

Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày
Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày

(VOV) - Khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày

Từ 1/7: Làm thêm vào ngày nghỉ Lễ, Tết không quá 12 giờ/ngày

(VOV) - Khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần thì số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Bắt quả tang một giám đốc lừa đảo xin việc làm
Bắt quả tang một giám đốc lừa đảo xin việc làm

VOV.VN -Đối lượng mà Lý nhắm vào là những sinh viên ở quê, mới ra trường chưa có việc làm.

Bắt quả tang một giám đốc lừa đảo xin việc làm

Bắt quả tang một giám đốc lừa đảo xin việc làm

VOV.VN -Đối lượng mà Lý nhắm vào là những sinh viên ở quê, mới ra trường chưa có việc làm.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng
Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

VOV.VN -Vietcombank vừa cảnh báo tới khách hàng một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

VOV.VN -Vietcombank vừa cảnh báo tới khách hàng một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.