Sợi dây chuyền 161 lượng vàng đeo lên tượng Bà Chúa xứ

Sợi dây chuyền làm từ 161 lượng vàng, có 3 lớp với tổng cộng 187 hạt châu, mỗi hạt được chạm trổ phượng và hoa mẫu khá công phu.

Theo Ban Quản trị lăng miếu núi Sam, dịp lễ năm nay (đang diễn ra đến hết ngày 13/6), Ban quản trị đeo lên tượng Bà Chúa xứ sợi dây chuyền 3 lớp nặng hơn 161 lượng vàng trong suốt những ngày diễn ra lễ.

Đây là sợi dây chuyền làm xong trong năm nay, sử dụng từ số vàng người dân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cúng Bà Chúa xứ.

Lễ hội vía Bà năm nay (diễn ra từ ngày 22-27/4 âm lịch hàng năm) du khách còn chiêm ngưỡng được xâu chuỗi đạt kỷ lục Việt Nam làm bằng vàng đeo lên tượng Bà.

Trong miếu Bà Chúa xứ núi Sam

Theo Ban quản trị lăng miếu núi Sam, trong tháng 5/2008, Miếu Bà Chúa xứ núi Sam và tượng Bà Chúa xứ được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam và ngôi tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam.

Như vậy với sợi dây chuyền nặng hơn 161 lượng vàng này thì Miếu Bà Chúa xứ thêm một kỷ lục nữa.

Theo Ban quản trị, đây là số vàng mà người dân, doanh nghiệp các nơi cúng Bà trong nhiều năm qua.

Sau đó, trong năm 2015, Ban quản trị đã thống nhất, phân loại số vàng trên lựa chọn vàng đúng tuổi đưa thợ kim hoàn chế tác chiếc dây chuyền hoặc cọng kiềng đạt kỷ lục đeo lên tượng bà.

Cuối cùng, Ban quan trị đã đặt hàng cho tiệm vàng Tân Tiến ở TP HCM để làm bộ dây chuyền 3 lớp với tổng cộng 187 hạt châu, mỗi hạt được chạm trổ phượng và hoa mẫu đơn khá công phu.

Sợi dây chuyền cực khủng đeo lên tượng Bà chúa xứ núi Sam

Theo Ban quản trị, bộ dây chuyền này ngày thường được đeo trong các ngày rằm 14,15 và 29, 30, xong đem cất vào kho. Riêng vào ngày lễ hội vía Bà được đeo suốt.

Do sợi dây chuyền giá trị quá lớn nên khi đeo lên tượng Bà đều có người canh giữ sợi dây chuyền cẩn trọng, bên cạnh đó có gắn camera bí mật theo dõi nên công tác an ninh và đảm bảo cho sợi dây chuyền cực kỳ tốt.

Ban quản trị cũng đã thuê thợ kim hoàn ở địa phương chế tác một chiếc vòng kiềng cũng thuộc loại khủng đeo lên tượng Bà Chúa xứ, đó là sợi kiềng bằng vàng nặng 20 lượng.

Tượng Bà Chúa xứ được công nhận là tượng bằng đá sa thạch xưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 4.000 người tham dự Đại tiệc trà kỷ lục Việt Nam
Gần 4.000 người tham dự Đại tiệc trà kỷ lục Việt Nam

VOV.VN - Chứng kiến các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật pha trà điêu luyện, đẹp mắt.

Gần 4.000 người tham dự Đại tiệc trà kỷ lục Việt Nam

Gần 4.000 người tham dự Đại tiệc trà kỷ lục Việt Nam

VOV.VN - Chứng kiến các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật pha trà điêu luyện, đẹp mắt.

Giỏ hoa "siêu khủng" lập kỷ lục Việt Nam
Giỏ hoa "siêu khủng" lập kỷ lục Việt Nam

VOV.VN - Giỏ hoa có chiều cao 15,4m, thân giỏ rộng 16,1m gồm hơn 3.000 giỏ hoa nhỏ ghép lại, do 50 nghệ nhân làm việc trong hơn 1 tháng.

Giỏ hoa "siêu khủng" lập kỷ lục Việt Nam

Giỏ hoa "siêu khủng" lập kỷ lục Việt Nam

VOV.VN - Giỏ hoa có chiều cao 15,4m, thân giỏ rộng 16,1m gồm hơn 3.000 giỏ hoa nhỏ ghép lại, do 50 nghệ nhân làm việc trong hơn 1 tháng.

Hai kỷ lục Việt Nam được công nhận tại hội hoa xuân Sa Đéc
Hai kỷ lục Việt Nam được công nhận tại hội hoa xuân Sa Đéc

VOV.VN -   Tối nay (24/1), lễ hội hoa xuân Sa Đéc 2014 mang chủ đề “Sa Đéc phố và hoa” đã khai mạc.

Hai kỷ lục Việt Nam được công nhận tại hội hoa xuân Sa Đéc

Hai kỷ lục Việt Nam được công nhận tại hội hoa xuân Sa Đéc

VOV.VN -   Tối nay (24/1), lễ hội hoa xuân Sa Đéc 2014 mang chủ đề “Sa Đéc phố và hoa” đã khai mạc.

Bộ nhạc cụ bằng gỗ dừa lập kỷ lục Việt Nam
Bộ nhạc cụ bằng gỗ dừa lập kỷ lục Việt Nam

VOV.VN -Bộ nhạc cụ làm từ dừa được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là bộ nhạc cụ dân tộc bằng gỗ dừa đầu tiên tại Việt Nam. 

Bộ nhạc cụ bằng gỗ dừa lập kỷ lục Việt Nam

Bộ nhạc cụ bằng gỗ dừa lập kỷ lục Việt Nam

VOV.VN -Bộ nhạc cụ làm từ dừa được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là bộ nhạc cụ dân tộc bằng gỗ dừa đầu tiên tại Việt Nam.