Sơn La chủ động phòng chống bão lũ

Tỉnh di dời những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trong mấy ngày qua và sáng 1/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa ở nhiều nơi, mặc dù lượng mưa không lớn nhưng do mưa rả rích nhiều ngày, nước ngấm dần nên nguy cơ sạt lở đất là rất cao.

Để chủ động đối phó với mưa lũ và sạt lở đất, tỉnh Sơn La đang tăng cường tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục rà soát và di dời những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và có chính sách hỗ trợ cho nhân dân di chuyển đến nơi an toàn.

Các ngành chức năng, các địa phương đã bố trí phương tiện và nhân lực kiểm tra, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng..... Đồng thời, Ban chỉ huy phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã thường trực 24/24h để theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thông báo kịp thời cho nhân dân biết cách phòng tránh và đưa nhân dân đến khu vực sơ tán an toàn khi có thiên tai xảy ra. 

Ông Vũ Ngọc Tường, phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sơn La cho biết: “Hiện tại các địa phương đã có sự  chuẩn bị về vật tư thiết bị, đồ dùng thiết yếu như xăng dầu, thuốc men, lương thực... để khi mà có tình huống xảy ra thì đã có những điều kiện để phục vụ tại chỗ để bà con có thể ổn định cuộc sống. Các biện pháp đồng bộ khác cũng đã được triển khai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên