Sống giữa thủ đô, dân lo nơm nớp vì “đói” nước

(VOV) - Mất nước liên tục suốt hơn hai tuần qua khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân phường Chương Dương bị đảo lộn.

Lao đao vì mất nước kéo dài 

Hơn hai tuần nay, hàng nghìn người dân tại Khu dân cư số 1, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội rơi vào tình trạng khốn khổ vì thiếu nước sạch sinh hoạt. Tình trạng này đã diễn ra mấy năm trở lại đây, khiến không ít người dân bị ám ảnh bởi nỗi lo … mất nước kéo dài.

Theo phản ánh của chị Nguyễn Lan Hương (số nhà 635, Hồng Hà, P.Chương Dương), các hộ dân ở đây dùng nguồn nước do Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm cung cấp. Tuy nhiên, từ hơn hai tuần nay, tình trạng mất nước kéo dài khiến mọi người trong nhà phải nhịn tắm, nhịn giặt, thậm chí việc đi vệ sinh cũng trở thành một điều xa xỉ.

Bà Hồ Thị Ngân (số nhà 631, Hồng Hà, P.Chương Dương) phải huy động chậu lớn, chậu bé để chứa nước

Chị kể, hàng ngày phải xách xô, chậu để đi xin nước đã khổ nhưng khổ hơn vẫn là đêm nào vợ chồng chị cũng lục đục thay nhau thức để bơm nước vào bể phục vụ sinh hoạt.

 “Cuộc sống gia đình thực sự bị đảo lộn khi bị mất nước sạch. Tối đến, tôi phải mở sẵn vòi nước, sau đó đặt đồng hồ báo thức đến 1 giờ sáng dậy cắm máy bơm, ngồi đợi đến 4 – 5 giờ sáng mới có nước cho cả ngày hôm sau sinh hoạt. Có những hôm vợ chồng thay nhau thức mà không bơm được giọt nước nào”, chị Hương ngao ngán nói.

Chị Hương chia sẻ thêm, lượng nước bơm được cũng không được bao nhiêu nên mọi sinh hoạt hàng ngày gia đình chị đều phải tiết kiệm một cách tối đa. Chị kể, người lớn thì tranh thủ lên cơ quan tắm, để dành nước cho trẻ con, nước rửa rau để phục vụ việc vệ sinh, mọi xô, chậu, xoong, nồi trong nhà cũng được huy động để chứa nước.

Việc thiếu nước sinh hoạt đối với người dân đã khổ, nhưng đối với gia đình có người mới sinh lại càng khổ hơn. Cô con gái và con dâu mới sinh cháu nhỏ chưa tròn tháng, đúng vào dịp khu dân cư bị mất nước càng khiến cuộc sống của gia đình bà Hồ Thị Ngân (số nhà 631, Hồng Hà, P.Chương Dương) càng trở nên lao đao. Hàng ngày bà vẫn phải mua những bình nước sạch tinh khiết 20 lít để phục vụ nhu cầu của 7 nhân khẩu trong nhà. “Nhà có cháu nhỏ nên có bao nhiêu thứ phải dùng đến nước. Mỗi ngày, nguyên hai cháu nhỏ đã phải tốn đến 2 bình nước 20 lít để tắm rửa, vệ sinh… Còn người lớn thì nhịn từ 3 -4 ngày mới tắm, hoặc “di cư” sang nhà người quen”, bà Ngân cho biết.

Nước giếng khoan sau khi bơm lên nổi váng, lợn cợn đục nhưng gia đình ông Phúc vẫn phải sử dụng vì không có nước sạch để dùng

Việc mất nước liên tục ít thì vài ba ngày, một tuần, có khi đến nửa tháng trong suốt nhiều năm vừa qua khiến cho nhiều người dân ở đây phải tìm nhiều biện pháp “sống chung với lũ”. Cách hữu hiệu nhất đối với các hộ dân đó là tự góp tiền xây giếng khoan phòng khi không có nước sạch để dùng.

Ông Trần Đình Phúc – Tổ trưởng tổ dân phố 5 cho biết, gia đình ông xây giếng khoan đã 5 năm nay, thời gian gần đây, nước sau khi bơm lên thấy nổi váng, để lâu chuyển sang màu vàng nhạt, lợn cợn đục. Mặc dù biết nước không đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhưng vì không còn cách nào khác gia đình đành phải sử dụng để phục vụ tắm giặt, nấu nướng.

Riêng khoản nước uống được cô con gái lấy chồng cách nhà 4 cây số vẫn hàng ngày đun nước, cho vào những bình cocacola đảm nhiệm đem đến.

Cũng theo phản ánh của ông Phúc, bức xúc vì mất nước kéo dài nhiều ngày, ông đã thay mặt người dân viết đơn gửi lên xí nghiệp cấp nước, yêu cầu cấp nước trở lại. Đến chiều 21/3, xí nghiệp cấp nước đã chở một xe téc đến cung cấp nước sạch tạm thời cho người dân. Tuy nhiên, theo ông Phúc một xe téc chưa thể đáp ứng được như cầu sinh hoạt của bà con.

Từ tối hôm nay (22/3), xí nghiệp cấp nước bình thường trở lại

Ông Phạm Việt Anh – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật – Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm

Trao đổi với PV, chiều 22/3, ông Phạm Việt Anh – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật – Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm cho biết: với nguồn nước tự chảy 24/24 từ nhà máy nước bên Gia Lâm với tổng công suất từ 10.000 – 11.000 m3/ngày đêm đủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân hai phường Phúc Tân và Chương Dương.

Tuy nhiên, thời gian qua, diễn biến thời tiết bất thường, lượng nước ngầm đang bị cạn kiệt, nên sản lượng khai thác kém. Kèm theo đó, nắng nóng đột ngột, kéo dài (mới sang tháng 3 đã nắng nóng) khiến nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến, dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ.

Để tránh sự mất nước kéo dài, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ như tăng cường máy bơm, tăng công suất nhà máy, những nơi nào thiếu nước trầm trọng cũng đã chủ động cung cấp nước miễn phí bằng xe téc cho người dân.

“Qua theo dõi trên hệ thống và chúng tôi cũng đã cho người xuống tận nơi khảo sát thì đêm qua nước sạch đã về đến các hộ dân, chỉ còn những chỗ khó khăn nước chưa về chúng tôi cũng đã chở xe téc đến phục vụ tạm thời. Hy vọng đến tối nay lượng nước trở lại bình thường”, ông Việt Anh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ đường ống, cả thành phố Biên Hòa mất nước
Vỡ đường ống, cả thành phố Biên Hòa mất nước

Hơn 750.000 dân đang sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Vỡ đường ống, cả thành phố Biên Hòa mất nước

Vỡ đường ống, cả thành phố Biên Hòa mất nước

Hơn 750.000 dân đang sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng