Sự thật về “kho báu hội Hoa Mai”

Chiều 17/4, Tổng cục An ninh, Bộ Công an công bố kết quả giám định một số hiện vật của "kho báu hội Hoa Mai" do ông Lê Nam Tiến trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giao nộp.

Kết quả giám định cho thấy: 100 tờ bạc mệnh giá 1 triệu USD được tẩy bằng phương pháp cơ học từ một tờ bạc có mệnh giá 1USD rồi in typo, in bằng phương pháp laser mầu hoặc in "phun" để thay đổi mệnh giá; 15 miếng kim loại mầu vàng là hợp kim đồng và kẽm; 4 viên giống như "ngọc" thực chất là silicat; súng, đạn, quản bút đều là nhôm mạ đồng.

Trước đó, ngày 21/2/2009, các ông Ðỗ Quốc Anh, Vũ Ðức Thư và Thái Xuân Kiên gửi tới Thủ tướng Chính phủ một bản "báo cáo" trình bày về việc "đã tận mắt nhìn thấy một vài thùng hàng chứa USD và bảo vật giá trị lớn từ năm 1946-1949 nay vẫn còn nguyên vẹn", đề nghị Nhà nước "thu gom, chuộc lại, khen thưởng, trích lợi nhuận và bảo vệ tính mạng cho người có công cất giữ, thu gom hiện vật". Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng của Bộ Công an xác minh sự kiện này. 

Như vậy, các hiện vật mà ông Lê Nam Tiến giao nộp là hiện vật giả. Ðiều này được bổ sung qua ý kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: "Bộ Tài chính Mỹ và Hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng Trung ương Mỹ) không sản xuất và không phát hành tờ bạc mệnh giá 1 triệu USD".

Cơ quan chức năng tịch thu số hàng giả. Cùng với việc biểu dương tinh thần trách nhiệm của các ông Ðỗ Quốc Anh, Vũ Ðức Thư, Lê Nam Tiến và Thái Xuân Kiên, cơ quan chức năng cũng yêu cầu họ không được tiếp tục gửi đơn thư hoặc tuyên truyền về cái gọi là "kho báu hội Hoa Mai" để gây hoang mang trong dư luận. Ðồng thời cơ quan công an cũng khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao cảnh giác và thông báo ngay cho cơ quan công an nếu biết thông tin có liên quan tới "kho báu hội Hoa Mai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên