Sức khỏe sinh sản và giới trẻ

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phố hợp với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bộ Y tế vừa tổ chức chương trình giao lưu về sức khỏe sinh sản và giới trẻ.

Cuộc giao lưu được tổ chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội với chủ đề: “Dân số, sức khỏe sinh sản – hành trang, trách nhiệm của giới trẻ”. Chương trình được sự tham gia của 5 trường Cao đẳng và lãnh đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng cục (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) DS – KHHGĐ.

Qua chương trình giao lưu, tìm hiểu, Ban tổ chức muốn góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên, sinh viên về dân số, sức khỏe sinh sản. Cùng với đó là tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, quan điểm và kỹ năng sống cho sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ

Đồng thời, nhằm phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về tuyên truyền dân số, sức khỏe sinh sản trong xã hội của các sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS – KHHGĐ phát biểu, trong 50 năm qua, lĩnh vực dân số đã tiến hành thành công cuộc cách mạng về dân số và sinh sản. Chương trình giao lưu, tìm hiểu hôm nay là cơ hội để các bạn sinh viên chia sẻ, thái độ, kỹ năng trong lĩnh vực dân số, sinh sản để cùng hiểu biết và sống vui vẻ, hạnh phúc.

Chương trình giao lưu, tìm hiểu “Dân số, sức khỏe sinh sản – hành trang, trách nhiệm của giới trẻ” còn là dịp để các bạn trẻ kiểm nghiệm lại và trang bị thêm kiến thức hiểu biết của giới trẻ về dân số, sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần hỗ trợ sinh viên thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên