Súng đạn giả, hỏng mắt thật

Trong những ngày nghỉ Tết Tân Mão, Bệnh viện Mắt trung ương đã tiếp nhận 13 trường hợp bị chấn thương mắt do nghịch súng đạn đồ chơi.

Bác sỹ Nguyễn Thị Tuyết- Trưởng khoa mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vừa cho biết: trong mấy ngày vừa qua, Khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phải tiếp nhận tới 9 bệnh nhân bị đạn nhựa bắn vào mắt. Hậu quả khiến các bệnh nhân khi bị đạn nhựa bắn vào mắt thể nhẹ là đứt chân mống mắt, xuất huyết tiền phòng. Ở thể nặng gây đục thể thủy tinh, xuất huyết nội nhãn, xuất huyết võng mạc. Sau khi điều trị thị lực cải thiện không đáng kể. Một vài trường hợp thị lực không hồi phục do bắn chính diện, cường độ bắn gần. Bệnh nhân xuất huyết nội nhãn kéo dài gây thấm máu giác mạc gây tăng nhãn áp và phải phẫu thuật kịp thời nếu không sẽ hỏng mắt.

Còn BS Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Tân Mão vừa qua, bệnh viện đã phải tiếp nhận 13 trường hợp bị chấn thương mắt do nghịch súng đạn đồ chơi, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ từ 10-13 tuổi.

Để đề phòng tai nạn mắt cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, các bậc cha mẹ không nên cho trẻ em chơi các loại súng đồ chơi, đặc biệt là súng có bắn đạn nhựa, đạn chất dẻo. Nếu bị bắn vào mắt, trẻ cần được sơ cứu ngay để tránh sang chấn, đồng thời cha mẹ cần động viên để trẻ không quá sợ hãi, cho trẻ nằm nghỉ, tránh di động, nếu máu chảy ra ngoài mắt thì nhẹ nhàng thấm, tránh cho máu bị chảy thêm hoặc tác động mạnh làm dập nhãn cầu, sau đó đưa trẻ đến ngay bệnh viện có chuyên khoa mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên