Tắc đường, gạo cứu trợ khó đến với người dân Lâm Đồng

Hiện không có phương tiện nào đi vào được xã Đưng K’Nớ, tỉnh Lâm Đồng mà chỉ có xe reo nhưng phải đi mất một tuần mới vào đến địa điểm cứu trợ.

UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa huy động xe ô tô reo (kéo đá, hoặc gỗ) để chở 11 tấn gạo vào cứu trợ cho hơn 1.000 người dân xã Đưng K’Nớ. Nguyên nhân là do đường vào 3 thôn vùng sâu của xã Đưng K’Nớ bị hư hỏng nặng, không thông thương được trong suốt 3 tháng qua.

Ông Nguyễn Phi Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, do giá lương thực, thực phẩm tăng gấp đôi nên đời sống hầu hết các hộ gia đình ở đây đều khó khăn và thiếu đói. Chính vì vậy, huyện Lạc Dương đã trích quỹ dự phòng để mua gạo hỗ trợ dân. Sau đợt cứu trợ 11 tấn gạo này, huyện tiếp tục cấp gạo cho nhân dân 3 xã đến đầu mùa khô, đảm bảo lương thực cho nhân dân.

Ông Nguyễn Phi Hải nói: “Hiện nay, toàn bộ tuyến đường tắc khoảng 3km, hiện không có phương tiện nào đi vào được xã Đưng K’Nớ và chỉ có xe reo mới đi được vào thôn Lán Tranh, là địa điểm cách 3 thôn vùng sâu của xã khoảng 8 km. Xe reo đã phải đi mất một tuần mới vào đến địa điểm này. Chúng tôi chỉ chở gạo vào đến Lán Tranh và phải mời dân ra ngoài này để nhận gạo. Người dân phải đi bộ mất 2 tiếng để đưa gạo vào thôn”.

Trong nhiều năm qua, cứ vào mùa mưa đường 722 vào xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng không đi lại được, người dân gần như bị “cô lập” với bên ngoài. Mặc dù, ngành giao thông đang triển khai xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông đi ngang qua xã Đưng K’Nớ và đã thi công tới 6 năm nhưng đến nay, đơn vị thi công mới chỉ làm được một nửa đoạn đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên